HLV Đặng Ngọc Tú hài lòng về các tay đua Le Fruit Đồng Nai khi dự giải xe đạp Tour De Siak

Mặc dù các học trò không có tên trong 10 hạng đầu chung cuộc giải xe đạp Tour De Siak diễn ra trong 3 ngày qua tại Indonesia, nhưng HLV Đặng Ngọc Tú vẫn tỏ vẻ hài lòng về những gì các học trò thể hiện trên đường đua.

Đội Le Fruit Đồng Nai ra mắt trước giờ đấu
Đội Le Fruit Đồng Nai ra mắt trước giờ đấu

Ở chặng cuối vào hôm nay, cuộc đua có sự tham dự của 13 đội đua mạnh trong khu vực châu Á đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, …tranh tài 120 km vòng quanh thành phố Siak. Có rất nhiều cuộc tấn công diễn ra, nhưng chỉ có 3 tay đua vào giai đoạn cuối vượt lên với khoảng cách hơn 10 mấy giây. Kết quả, tay đua Thái Lan Yatan đã về nhất, có khoảng cách 13 giây so với tay đua chơi tốt nhất của Le Fruit Đồng Nai Nguyễn Văn Hiếu ở tốp hai. Các tay đua Le Fruit Đồng Nai còn lại: Nguyễn Văn Phúc, Đặng Thành Được, Nguyễn Hướng về ở tốp sau với khoảng cách 14 đến 25 giây.

Sau 3 chặng, tay đua nước chủ nhà Indonesia Maudana giành áo vàng chung cuộc. Tay đua chơi tốt nhất của Le Fruit Đồng Nai chính là Nguyễn Văn Hiếu đứng hạng 17 chung cuộc với thời gian 5 phút 33 giây so với áo vàng. Nguyễn Hướng hạng 29, Đặng Thành Được hạng 49 và Nguyễn Tấn Phúc hạng 54.

408248018-944256177131299-4958472284770231209-n-1475.jpg
Tay đua Le Fruit giơ chai nước báo hiệu xin tiếp tế

Thử sức ở giải quốc tế với đội hình trẻ, thành tích không được khả quan là điều dự báo trước. Ngay cả khi Đồng Nai trước kia còn mạnh, sở hữu ngoại binh Loic, họ vẫn không thể có thành tích tốt ở những giải tại Indonesia. Thế nhưng, qua những giải thi đấu quốc tế này, các tay đua Đồng Nai sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm để làm hành trang cho sự phát triển trong tương lai.

Đánh giá về chuyến du đấu, HLV Le Fruit Đồng Nai Đặng Ngọc Tú cho biết: “Đến với giải Tour De Siak, chúng tôi biết thực lực mình như thế nào nên không đặt nặng thành tích. Chúng tôi chỉ muốn chiến đấu tận lực để biết trình độ của mình đến đâu, qua đó làm thước đo nhằm phấn đấu trong thời gian tới. Ngoại trừ Nguyễn Hướng từng thi đấu giải quốc tế, thì 4 tay đua trẻ còn lại mới lần đầu tham dự. Tuy nhiên, họ thi đấu với tinh thần quyết tâm, không hề e ngại trước các tay đua đẳng cấp cao hơn. Tôi rất hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện. Hy vọng trong thời gian tới, đội có nguồn kinh phí tài trợ tốt, chúng tôi sẽ cho các em tiếp tục tham dự các giải đấu quốc tế. Ở nước ngoài, các tay đua tấn công liên tục, tốp nào cũng phải kéo. Họ thi đấu sòng phẳng (mạnh ăn, yếu thua), chứ không có chuyện nằm đeo về ăn như cách đua trong nước”.

406906436-7188816691180316-4167687200765698553-n-3499.jpg
Tay đua Le Fruit trên vạch xuất phát

Hy vọng trong thời gian tới, không chỉ có Le Fruit Đồng Nai, những đội đua mạnh trong nước mạnh dạn ra nước ngoài thi đấu để cho các tay đua mình được cọ xát, nâng cao trình độ. Chứ thi đấu quanh quẩn trong nước cộng với thể thức và chiến thuật “ao làng” khác biệt so với quốc tế, các tay đua chúng ta sẽ không biết được trình độ thực sự của mình ra sao trong bản đồ xe đạp thế giới.

Tin cùng chuyên mục