HLV Mai Đức Chung chia tay đội tuyển nữ Việt Nam

Tối 4-2, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ Tri ân ông Mai Đức Chung- nguyên HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Mai Đức Chung được xem như “người đặc biệt” bóng đá Việt Nam khi đạt thành tích tốt cả ở đội tuyển nam, nữ Việt Nam và ở Câu lạc bộ.

Tiền đạo Hải Yến đại diện cho các cầu thủ tặng quà đến HLV Mai Đức Chung
Tiền đạo Hải Yến đại diện cho các cầu thủ tặng quà đến HLV Mai Đức Chung
img-3221-e1707050439959-4348.jpeg
HLV Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc của mình tại buổi lễ. Ông được xem là nhà cầm quân đặc biệt khi đã thành công trong việc dẫn dắt đội tuyển nam và nữ Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam và cả ở CLB Becamex Bình Dương khi cùng đội này lập chiến tích vào đến bán kết AFC Cup.
img-3199-8743.jpeg
Tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam thay mặt Thường trực Ban chấp hành đã gửi lời cảm ơn tới HLV Mai Đức Chung. Trong quá trình là HLV trưởng đội tuyển bóng đá, ông Mai Đức Chung đã cùng các học trò giành được 6/8 HCV SEA Games và đặc biệt đưa đội nữ vào VCK World Cup 2023. Dù trong những hoàn cảnh khó khăn như khi đội thi đấu VCK nữ châu Á, đội hình bị Covid-19 gần hết, nhưng thầy và trò đã nỗ lực vượt lên để giành được tấm vé đến VCK World Cup 2023.
img-7984-1144.jpeg
Ban chấp hành VFF trao tặng quà lưu niệm đến HLV Mai Đức Chung. Nhà cầm quân kỳ cựu này không giấu được sự xúc động khi tham dự buổi gặp mặt Tri ân do LĐBĐ Việt Nam tổ chức. HLV Mai Đức Chung đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo ngành thể thao, LĐBĐ Việt Nam đã luôn tin tưởng giao cho ông dẫn dắt đội tuyển nữ.
img-3326-e1707050590998-5227.jpeg
Nhân dịp này, ông Mai Đức Chung cũng cảm ơn các Trung tâm, CLB bóng đá nữ, BHL và các học trò đã luôn đồng hành cùng ông. HLV Mai Đức Chung gửi gắm và mong bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tiến mạnh hơn trong tương lai.
2fafdfde432c9a51f9947bc3287d8946-e1707048511244-7916.jpeg

Tin cùng chuyên mục