HLV tạm quyền cam kết đưa Hàn Quốc trở lại đẳng cấp vốn có

Đối diện với những khó khăn khi trực tiếp huấn luyện đội tuyển quốc gia lẫn U23 Hàn Quốc cùng thời điểm, song tân HLV tạm quyền Hwang Sun-hong cam kết làm việc hết sức để mang đến thành tích tốt nhất.

Ông Hwang Sun-hong trở thành HLV tạm quyền của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. ẢNH: YONHAP
Ông Hwang Sun-hong trở thành HLV tạm quyền của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. ẢNH: YONHAP

Chiều 27-2, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã công bố ông Hwang Sun-hong, người đang dẫn dắt U23 Hàn Quốc hướng đến tấm vé dự Olympic Paris 2024, trở thành HLV tạm quyền của đội tuyển quốc gia. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Nhiệm vụ mà KFA giao cho ông Hwang là huấn luyện Son Heung-min cùng đồng đội tham dự hai trận đấu với Thái Lan vào ngày 21-3 (lượt đi ở Hàn Quốc) và 26-3 (lượt về ở Thái Lan) thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Khối lượng công việc nhiều hơn sẽ trở thành áp lực rất lớn với HLV tạm quyền Hwang Sun-hong. Nhà cầm quân sinh năm 1968 chia sẻ trên kênh truyền thông KFA sau khi được bổ nhiệm: “Tôi biết đây là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng khi Ủy ban Tăng cường sức mạnh của đội tuyển quốc gia mong muốn hợp tác, tôi đã đưa ra quyết định. Tôi nghĩ bản thân sẽ giúp ích được phần nào để có thể đưa đội tuyển quốc gia trở lại trạng thái ban đầu”.

Công việc trước mắt của HLV tạm quyền Hwang Sun-hong là thắt chặt lại khối đoàn kết giữa các tuyển thủ quốc gia, vốn đã xuất hiện những tin đồn rạn nứt sau sự cố giữa thủ quân Son Heung-min cùng ngôi sao Lee Kang-in. Sau đó, ông Hwang phải giành được 6 điểm tuyệt đối khi đối đầu với Thái Lan, đối thủ kém đến 79 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

gettyimages-1947465894-2048x2048-4077.jpg
Đội tuyển Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn sau khi sa thải HLV Jurgen Klismann

Với việc tiếp quản công việc ở đội tuyển quốc gia trong tháng 3, HLV tạm quyền Hwang Sun-hong không cùng U23 Hàn Quốc sang Saudi Arabia tham dự một giải giao hữu vì cùng thời điểm. Giải giao hữu này cực kỳ quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024, đồng thời vòng loại Olympic Paris 2024 của U23 Hàn Quốc. Ông Hwang sẽ giao các trợ lý của mình trực tiếp huấn luyện các cầu thủ trẻ.

Nhà cầm quân này tiếp lời: “Có một số người lo ngại và lo lắng vì vòng loại Olympic Paris 2024 đang sắp sửa diễn ra, nhưng tôi sẽ trao đổi kỹ càng với các trợ lý như bản thân đã làm trước đây, và chuẩn bị đầy đủ cho giải đấu của U23 Hàn Quốc tham dự vào tháng 4, để hướng đến kết quả tốt. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và cố gắng hết sức để giảm bớt những lo ngại của mọi người. Hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với các đội tuyển Hàn Quốc”.

Tin cùng chuyên mục