HLV Troussier: U23 Việt Nam có thể ghi thêm 3-4 bàn vào lưới U23 Đảo Guam

Thắng 6-0 trước U23 Đảo Guam ở trận ra quân bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2024, HLV Philippe Troussier hài lòng về cách chơi và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Song chiến lược gia người Pháp tin, nếu tận dụng tốt các cơ hội đối mặt với thủ môn thì toàn đội có thể ghi thêm 3-4 bàn thắng.
HLV Philippe Troussier hài lòng về màn trình diễn của các tuyển thủ U23 Việt Nam ở trận ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MINH HOÀNG
HLV Philippe Troussier hài lòng về màn trình diễn của các tuyển thủ U23 Việt Nam ở trận ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MINH HOÀNG

Thầy trò HLV Troussier khởi đầu vòng loại Giải U23 châu Á 2024 bằng chiến thắng 6-0 trước U23 Guam. Các pha lập công đến từ Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Hoàng Văn Toản và Bùi Vĩ Hào tạm đưa U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Troussier gửi lời chúc mừng các tuyển thủ U23 Việt Nam về cách chơi và tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu đến những phút cuối trận.

Ông chia sẻ: “Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành chiến thắng, song làm thế nào để chiến thắng đúng với những gì mà toàn đội đã chuẩn bị và tập luyện. Hôm nay, các học trò của tôi đã có sự kiên trì về lối chơi, để đưa ra quyết định phù hợp. Đây là những gì mà toàn cố gắng hoàn thiện trong những buổi tập. Tôi nghĩ sẽ có những lời chỉ trích, vì U23 Việt Nam có thể ghi thêm 3-4 bàn nữa. Song tôi tin các học trò đang dần tiếp tục thấm nhuần với những gì mà ban huấn luyện đề ra, như có những tình huống xử lý khôn ngoan và tỉnh táo. Ngoài chiến thắng thì U23 Việt Nam cũng hướng đến đúng cách chơi mà toàn đội mong muốn nếu muốn bứt phá hơn ở sân chơi châu lục”.

Theo ông Troussier, ban huấn luyện luôn muốn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng thông qua cách vận hành chiến thuật. Ông chia sẻ sau 10 phút đầu tiên, toàn đội thiếu đi sự cân bằng ở vị trí hậu vệ phải, nơi được bố trí bởi Nguyễn Đức Phú vốn trái sở trường.

Nhà cầm quân người Pháp phân tích: “Khi đó, tôi đã ra ký hiệu cho Hồ Văn Cường khởi động. Song tôi quan sát cầu thủ ở hiệp 1 thì họ vẫn cố gắng để hoàn thành đấu pháp đề ra. Khi Văn Cường xuất hiện ở hiệp 2 thì giúp U23 Việt Nam tạo ra lợi thế. Tôi đã phân tích điểm yếu của U23 Đảo Guam nằm ở 2 cánh, nên đã động viên và nhắc nhở các học trò khai thác vào vị trí này. Không chỉ Cường mà cánh đối diện của Võ Văn Trọng cùng Khuất Văn Khang khi vào thay người ở hiệp 2 đã tạo ra những đường lên bóng nguy hiểm”.

U23 Việt Nam tạm dẫn đầu sau lượt trận đầu tiên, khi hơn U23 Yemen về chỉ số phụ. Hai đội sẽ gặp ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào lúc 19g tối trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Theo ông Troussier, đây chính là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 của U23 Việt Nam.

“Tôi sẽ về quan sát thêm U23 Đảo Guam, để đưa ra những đánh giá năng lực, đặc biệt điểm mạnh, điểm yếu của đội này. Sau đó, ban huấn luyện đưa ra những tinh chỉnh. Đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ gần như có vé dự vòng chung kết. Với những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện trước U23 Đảo Guam, đặc biệt ở hiệp 2, thì chiến thắng này sẽ giúp toàn đội tự tin hơn. Tôi cũng mong các cầu thủ tiếp tục cố gắng và củng cố cách vận hành lối chơi, hiệu quả hơn nữa khi đối mặt khung thành”, nhà cầm quân này nhấn mạnh.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ghi một bàn thắng vào lưới U23 Đảo Guam. ẢNH: MINH HOÀNG

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ghi một bàn thắng vào lưới U23 Đảo Guam. ẢNH: MINH HOÀNG

Tham dự buổi họp báo sau trận đấu với HLV Troussier còn có tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ được bầu chọn cho danh hiệu Xuất sắc nhất trận đấu. Chân sút thuộc biên chế PVF-CAND chia sẻ: “Toàn đội chơi nỗ lực, đoàn kết, và chiến thắng này xin được dành tặng người hâm mộ. Đây là trận đầu tiên nên sẽ có những khó khăn, đặc biệt trong hiệp 1 đã có sự chệch choạch. Thầy Troussier đã động viên ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp, đến hiệp 2 thì toàn đội đã chơi đúng triết lý mà ban huấn luyện đề ra. Thật tuyệt vời khi đã có chiến thắng”.

HLV Dominic Tacadina (U23 Đảo Guam) phát biểu: “Các cầu thủ đã có hiệp 1 chơi tốt, gây ra nhiều khó khăn bằng những pha cắt bóng khi U23 Việt Nam tấn công. Song, ở hiệp 2 thì chúng tôi đã nhận đến 5 bàn thua. Điều này đến từ việc đây mới là trận đá chính thức đầu tiên của toàn đội. U23 Đảo Guam cần thêm thời gian để gắn kết, vì chúng tôi tập hợp toàn cầu thủ trẻ. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất, nhưng khi bạn đã không theo được kế hoạch đề ra thì dẫn đến sự hỗn loạn. Sáu bàn thua trước U23 Việt Nam là 6 cơ hội để U23 Đảo Guam rút kinh nghiệm, học tập”.

Tin cùng chuyên mục