HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung: Được tham dự World Cup là điều hạnh phúc

Đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho lần xuất hiện đầu tiên ở sân chơi World Cup nữ. Đối với “các cô gái vàng” của bóng đá Việt Nam, hành trình này giống như một phần thưởng, một điều hạnh phúc không thể đong đếm. HLV trưởng Mai Đức Chung (ảnh) đã có những chia sẻ với Báo SGGP trước giờ cùng toàn đội lên đường sang New Zealand.
HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung: Được tham dự World Cup là điều hạnh phúc

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, cầm quân đã nhiều năm, dự nhiều giải đấu quốc tế lớn, nhưng lần đầu tiên cùng đội tuyển nữ đến với World Cup, cảm xúc có gì khác biệt?

* HLV MAI ĐỨC CHUNG: Phải nói là mong muốn này từ rất lâu, đấy là niềm vui chung của tất cả người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đến lúc này tôi vẫn chưa quên được cảm xúc vỡ òa ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa (ngày 6-2-2022), sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Thầy trò chúng tôi vui mừng tột độ khi đã cùng nhau tạo nên lịch sử. Bất kỳ ai cũng đều ước muốn được một lần góp mặt ở ngày hội của bóng đá thế giới. Các học trò của tôi đã mơ đến điều đó lâu rồi, nhưng không dám chắc thực hiện được hay không, vì thời điểm thi đấu vòng loại, mọi chuyện trở nên khó khăn do dịch Covid-19. Có lúc, thầy trò chúng tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, song, quyết tâm và khát khao đã thôi thúc tất cả cùng nỗ lực vượt qua để về đích.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ổn định thời gian gần đây. Ông chắc hẳn hài lòng về điều đó?

* Nhìn chung, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Thầy trò chúng tôi rất yên tâm về quá trình chuẩn bị vừa qua. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã rất quan tâm khi có kế hoạch chuẩn bị từ lâu, sớm liên hệ các liên đoàn bóng đá nước ngoài tạo điều kiện cho đội tuyển được đi tập huấn. Các học trò của tôi đã có những trận giao hữu thật sự chất lượng khi gặp các đội tuyển hàng đầu của châu Âu. Nhờ đó, các tuyển thủ đã tiến bộ thấy rõ. Đến hiện tại, các cháu đều rất háo hức chờ ngày lên đường. Sự băn khoăn, nếu có, là làm sao đá thật tốt để không phụ lòng mong đợi của mọi người vốn đã đồng hành cùng đội suốt thời gian qua.

Đội tuyển sẽ hướng đến mục tiêu tạo bất ngờ tại World Cup 2023?

* Lực lượng hiện nay chưa hẳn là thế hệ vàng, may mắn là các bạn đã thi đấu và cống hiến hết sức mình. đội đang trong giai đoạn trẻ hóa dần. VFF chưa đặt mục tiêu của đội tại World Cup 2023, nhưng toàn đội cùng hướng đến mục tiêu là thi đấu hết mình. Mọi người có lẽ hết sức thông cảm với chúng tôi khi sẽ gặp những đối thủ mạnh hơn hẳn tại giải đấu sắp tới, chúng ta thua sút về thể hình, sức mạnh…

Điều quan trọng là chúng ta sẽ nhập cuộc với tư tưởng thoải mái, không tạo áp lực lên các cầu thủ. Mặt khác, gặp những đội tuyển mạnh, đẳng cấp thế giới như đội tuyển Mỹ, Hà Lan tại một giải đấu lớn như World Cup là điều quá tuyệt vời. Đây là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam rèn luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Không dễ mời được các đối thủ mạnh như vậy sang thi đấu cùng chúng ta. Thế nhưng lần này chúng ta có cơ hội để thi đấu cùng họ, đó là điều hạnh phúc nhất.

Những đợt tập trung trong thời gian qua, tôi đã cho gọi nhiều cầu thủ trẻ lên tập luyện cùng đội tuyển. Sắp tới cũng vậy, các cầu thủ trẻ nổi bật ở đội hình U20 sẽ có nhiều cơ hội lên tập trung cùng với đội tuyển quốc gia để tăng cường thêm kinh nghiệm cho các em.

Trong các trận giao hữu tại Đức và Ba Lan, ông xây dựng lối chơi phòng ngự - phản công là chủ đạo cho đội tuyển. Ông đã chọn được bộ khung và đấu pháp như ý muốn?

* Quá trình tập huấn vừa qua, đội đã gặp các đối thủ đẳng cấp như đội tuyển nữ Pháp, Australia, Đức… đã cho thấy những bất lợi của cầu thủ chúng ta. Gặp những đối thủ mạnh, điều đầu tiên là phải biết người, biết ta, cần nâng cao thể lực và tinh thần thi đấu cao độ. Chúng ta cần sự chuẩn xác hơn nữa ở những đường chuyền dài cho tiền đạo có tốc độ để gây bất ngờ. Mặt khác, bóng đá thì khó nói trước điều gì…

Ông và các cộng sự đã có tư liệu, thông tin về các đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha?

* Đến hôm nay thì những thông tin về các đối thủ trong bảng đấu chúng tôi đã có khá đầy đủ, như trận đấu mới đây giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Anh. Về đội tuyển Bồ Đào Nha thì Huỳnh Như có thông tin thêm bởi bạn ấy có một mùa bóng thi đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG Bồ Đào Nha, nhưng cũng chỉ một số thôi bởi đội tuyển nữ Bồ Đào Nha được xây dựng từ CLB Benfica, Sporting Lisbon, Braga…

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 là giải lần thứ 9, nhưng là lần đầu tiên được tổ chức ở châu Đại Dương, đồng thời là lần đầu tiên do 2 quốc gia đồng đăng cai. Vòng chung kết năm nay có sự tham dự của 32 đội, gồm 30 đội vượt qua vòng loại và 2 đồng chủ nhà Australia và New Zealand, diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng E cùng với đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha vào VCK qua vòng play-off, và đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ nước này tham dự VCK như đội tuyển Việt Nam.

Qua 8 VCK trước đây, đội tuyển Mỹ đang dẫn đầu với 4 lần đăng quang vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019. Theo sau là Đức với 2 lần vào năm 2003, 2007. Hai lần còn lại, ngôi vô địch thuộc về Na Uy năm 1995 và Nhật Bản năm 2011.

Mỗi đội góp mặt ở vòng bảng nhận hơn 1,5 triệu USD (khoảng 35,2 tỷ đồng). Vòng 16 đội là 1,8 triệu USD (42,2 tỷ đồng). Trong khi đó, nhà vô địch nhận được gần 4,3 triệu USD (101 tỷ đồng). Bên cạnh đó, những cầu thủ được đăng ký dự World Cup 2023 sẽ nhận được khoản tiền dựa vào thành tích của đội. Nếu dừng chân tại vòng bảng, mỗi cầu thủ nhận 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). Nếu vô địch, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 270.000 USD (6,3 tỷ đồng).

THANH QUỐC

Tin cùng chuyên mục