Hướng đến Quả bóng vàng Việt Nam 2023: Bệ phóng cho tài năng trẻ

Trước khi trở thành chủ nhân Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam, lần lượt Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương và Nguyễn Văn Quyết từng bước ra ánh sáng sân khấu của đêm gala trao thưởng để nâng cao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Cũng từ chiến thắng ở cuộc thi dành cho những tài năng trẻ này, Lê Tấn Tài và Nguyễn Trọng Hoàng về sau đã sở hữu Quả bóng bạc lẫn đồng cho sự nghiệp.
Với 3 lần liên tiếp, từ mùa giải 2017-2019, Đoàn Văn Hậu đang là kỷ lục gia của danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Với 3 lần liên tiếp, từ mùa giải 2017-2019, Đoàn Văn Hậu đang là kỷ lục gia của danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Không ai dám khẳng định đoạt Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm thì trong tương lai sẽ cán đích trong tốp 3 ở cuộc đua tranh QBV Việt Nam. Nhưng danh hiệu này chắc chắn sẽ trở thành bệ phóng, tiếp thêm sự tự tin và động lực cho người thắng cuộc hướng đến con đường tươi sáng phía trước. Lịch sử đang ủng hộ, khi tất cả 15 tài năng trẻ nhận giải của Báo SGGP tổ chức, về sau từng có thời gian dài sắm vai trụ cột ở đội tuyển quốc gia. Một nửa trong danh sách này có Phan Thanh Bình, Công Vinh, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh và Đoàn Văn Hậu đã vô địch AFF Cup và lọt vào đến vòng tứ kết Asian Cup.

Sau khi tổng hợp những lá phiếu từ hội đồng bầu chọn, tốp 3 của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2022 vinh danh Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài (Viettel FC) và Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng). Dù hiện chưa có vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia, điều mà thế hệ “đàn anh” đã làm được khi mới bước sang tuổi 19-21, nhưng cả 3 đang được đón nhận nhiều kỳ vọng từ giới mộ điệu lẫn chuyên môn, về việc sẽ đưa bóng đá Việt Nam chiếm lĩnh đỉnh cao ở sân chơi châu lục và khu vực thì tương lai.

Tháng 9-2022, Văn Khang tạo nên tiếng vang khi khoác áo 3 đội tuyển U19, U23 và quốc gia trong cùng một năm. Cũng vì điều này mà tạo nên tranh cãi từ người hâm mộ khi U21 Viettel đăng ký Khang dự Giải U21 quốc gia. Số đông rằng, đẳng cấp của cầu thủ người Phúc Thọ (Hà Nội) đã vượt khỏi sân chơi này, cần được trau dồi ở môi trường cao hơn. Đồng đội của Văn Khang trong màu áo Viettel FC là Tuấn Tài còn vô địch Giải U23 Đông Nam Á, đoạt SEA Games và lọt vào Giải tứ kết U23 châu Á trong màu áo U23 Việt Nam. Hậu vệ cánh gốc Nghệ An này cũng nằm trong nhóm được HLV Park Hang-seo quy hoạch cho đội tuyển quốc gia.

Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2022. ĐỒ HỌA: MINH THƯ

Tốp 3 danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2022. ĐỒ HỌA: MINH THƯ

Mùa giải 2017, Phi Hoàng ở tuổi 17, đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự V-League. Nhưng kể từ khi được trực tiếp làm việc với “bậc thầy” sử dụng tài năng trẻ Phan Thanh Hùng, cầu thủ sinh năm 2003 mới có sự bứt phá về mặt chuyên môn, với 19/24 trận ra sân ở V-League 2022 và có 3 bàn thắng.

Chính sự đồng đều giữa các ứng viên đã làm cuộc đua năm nay được dự đoán vô cùng khốc liệt và gay gắt, bởi ai cũng có điểm mạnh riêng để có thể thuyết phục người bầu chọn cho mình. Điều này đi ngược với 4 mùa trao thưởng gần nhất, chưa phát phiếu đã biết ai chiến thắng. Trong đó, Văn Hậu lập cú hat-trick, bên cạnh mùa giải 2020 tôn vinh Bùi Hoàng Việt Anh.

Dù sao thì việc lọt vào tốp 3 cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm đã là điều vinh dự, đồng thời sự tưởng thưởng xứng đáng cho Văn Khang, Tuấn Tài và Phi Hoàng sau một năm lao động miệt mài, dâng hiến sức trẻ của bản thân. Nhưng ở tuổi 19-20, khi còn một tương lai rộng mở ở phía trước, dù ai giành chiến thắng đi chăng nữa, thì các tài năng vẫn cần phải học hỏi, tích lũy thêm nhiều. Đó là sự nghiêm túc với nghề nghiệp, định hướng rõ ràng cho tương lai, bên cạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và tôn trọng tuyệt đối dành cho các đồng nghiệp.

Tin cùng chuyên mục