Hướng tới ASIAD 19-2022: Điền kinh Việt Nam cử 10 tuyển thủ tới Đại hội

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã dự kiến danh sách sẽ tham dự ASIAD 19-2022 và nếu không có gì thay đổi, con số là khoảng 10 tuyển thủ tuy nhiên ban huấn luyện vẫn giữ kín tới phút chót.
Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu giải điền kinh vô địch châu Á 2023 và sẽ hướng tới ASIAD 19-2022. Ảnh: D.P
Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu giải điền kinh vô địch châu Á 2023 và sẽ hướng tới ASIAD 19-2022. Ảnh: D.P

Mục tiêu của điền kinh Việt Nam với ASIAD 19-2022 là phấn đấu có huy chương. Chính vì thế, 20 gương mặt được tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023 vào lúc này tại Bangkok (Thái Lan) có thể xem là những người được cọ xát trực tiếp để nắm bắt được cơ hội của mình. Còn ai trong số đó được suất dự ASIAD 19-2022 vẫn chưa được tiết lộ.

“Điền kinh Việt Nam với các tổ nhóm nội dung đang có sự chuẩn bị. Chúng tôi có số lượng VĐV dự ASIAD 19-2022 tới đây và trong khoảng 10 người. Một số tuyển thủ thi đấu tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 có thể cũng có tên trong danh sách dự ASIAD 19-2022”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Kì ASIAD 18-2018 cách đây bốn năm, chúng ta đã tham dự và có hai tấm HCV để đời với thành tích của Quách Thị Lan (400m rào) và Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa). Cựu tuyển thủ Quách Thị Lan đã dính doping trong thi đấu SEA Games 31 nên chắc chắn không có mặt tại ASIAD 19-2022 tới đây. Người còn lại là Bùi Thị Thu Thảo nhiều khả năng vẫn là thành viên dự ASIAD 19-2022. Bởi lẽ, cô đang giữ vị thế đương kim vô địch nội dung ở ASIAD nên dù thành tích thời điểm hiện tại không còn cao như trước nhưng Thảo vẫn là một phần lịch sử của thể thao Việt Nam.

Tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023, chúng ta đã được chứng kiến các đội tuyển điền kinh mạnh nhất trong châu lục tham dự. Tuy nhiên, theo ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam thì chỉ một số đội tuyển điền kinh mang đội hình mạnh góp mặt còn lại những gương mặt tốt nhất là không tham gia. Tất cả đang ém quân chuẩn bị cho ASIAD 19-2022. Do thế, điền kinh Việt Nam tìm một cơ hội hiện thực mục tiêu giành được huy chương ở ASIAD 19-2022 sẽ không dễ dàng.

Chúng ta vẫn đang chờ sự tỏa sáng của Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và nội dung tiếp sức nữ 4x400m. Họ đều là những người thuộc tổ nội dung có thể tranh chấp được huy chương ở châu Á nên được kì vọng. Năm năm trước, Nguyễn Thị Oanh đã về hạng ba và giành HCĐ ASIAD 18-2018 trong nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ (9’43”83). Cô đã thi đấu nội dung này tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 và có hạng 6 (10’09”62). Từ thông số cho thấy, bản thân tuyển thủ sẽ phải hoàn thiện hơn nếu muốn giành được huy chương tại ASIAD 19-2022 sắp tới.

Trong khi đó, tổ tiếp sức 4x400m nữ được kì vọng nhất và nội dung này từng giúp chúng ta có HCĐ tại ASIAD 18-2018 bằng thông số 3’33”23. Bây giờ, đội hình tiếp sức nữ trên của chúng ta đã là những gương mặt Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngọc. Thông số gần nhất của các tuyển thủ trên đạt được là 3’33”05, giành HCV tại SEA Games 32. Chúng ta thi đấu nội dung trên tại giải và được đọ sức với các đối thủ Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Uzbekistan, Maldives và phần nào tích lũy thêm chuyên môn để rút ra kinh nghiệm.

Điền kinh Việt Nam còn hai tháng để chuẩn bị cho ASIAD 19-2022. Cơ hội tranh được huy chương tại giải đấu này hiện thực tới đâu sẽ phụ thuộc nhiều vào sự chuẩn bị và nỗ lực ở từng tuyển thủ được tham gia Đại hội trên.

Tin cùng chuyên mục