Hụt phương án Patrick Lê Giang, CAHN cho HA.GL mượn thủ môn Bùi Tiến Dũng

Theo danh sách đăng ký thay thế, bổ sung giữa mùa bóng mà trang chủ của công ty VPF cập nhật vào ngày 26-2, HA.GL đã đăng ký thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng 4 cầu thủ mới khác để chuẩn bị cho giai đoạn 2. Như vậy, phương án rút thủ môn Patrick Lê Giang và hậu vệ Sầm Ngọc Đức từ CLB TPHCM đã không thành công.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng ít ra sân bắt chính trong thời gian gần đây
Thủ môn Bùi Tiến Dũng ít ra sân bắt chính trong thời gian gần đây

Trước đó rộ thông tin CLB CAHN rút hai cầu thủ Patrick Lê Giang và Sầm Ngọc Đức về sau khi kết thúc giai đoạn 1. Tuy nhiên, CLB TPHCM đã không đồng ý, họ giữ bộ đôi này lại cho đến hết hợp đồng sau khi đến hết mùa bóng. Không chỉ cả hai đang là trụ cột ở hàng phòng ngự đội bóng của TPHCM mà có thông tin là hai cầu thủ trên sau khi CLB CAHN rút về sẽ được chuyển cho HA.GL mượn.

Có thể chính khả năng đó mà HLV Phùng Thanh Phương đã không đồng ý bởi cục diện đua tranh hiện nay, HA.GL đang là đối trọng với CLB TPHCM trong cuộc đua trụ hạng mùa bóng năm nay.

Ở danh sách đăng ký vừa được cập nhật trên trang chủ VPF, ngoài việc giữ lại Jairo, CLB HA.GL đã thay thế 2 ngoại binh Martin Dzilah và Jhon Cley bằng tiền vệ Gabriel Ferreira và tiền đạo Joao Veras. Jhon Cley vốn thi đấu rất nổi bật ở CAHN mùa bóng trước, nhưng đột ngột sa sút khi gia nhập HA.GL, có thể ở đội bóng phố núi anh thiếu người làm bóng.

hagl-quangnam2023-24-09-4267.jpg
HA.GL đang đứng cuối BXH V-League 2023-2024 sau vòng 10

Ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng, hai nội binh khác được CAHN chuyển cho HA.GL mượn là trung vệ Trần Quang Thịnh và tiền vệ Huỳnh Tấn Tài từ CAHN. Điều đáng chú ý là thủ môn Tiến Dũng vốn có phong độ thiếu ổn định trong thời gian qua. Sau khi cùng đội U23 Việt Nam thành công tại giải U23 châu Á ở Thường Châu, thủ môn này đã bất ngờ sa sút phong độ. Rời Thanh Hóa gia nhập Hà Nội FC, rồi vào Nam gia nhập CLB TPHCM cũng không được như ý, Tiến Dũng quay lại thủ đô khoác áo CAHN nhưng không thể cạnh tranh với Nguyễn Fillip.

Ba vòng đấu cuối giai đoạn 1, HA.GL sẽ có 2 trận “đinh” khi gặp Khánh Hòa (sân Nha Trang) vòng 11 và tiếp CLB TPHCM ở vòng 13.

Tin cùng chuyên mục