Jay Vine làm nản lòng các chân rút tại Tour of Turkey 2023

Tay đua Jay Vine (UAE Emirates) đã ‘cướp’ chiến thắng tưởng chừng sẽ nằm trong tay các chân rút bằng màn solo ấn tượng ở chặng 7 cuộc đua xe đạp Tour of Turkey 2023.
Jay Vine mừng chiến thắng trước tốp đông ở sau
Jay Vine mừng chiến thắng trước tốp đông ở sau

Chặng 7 có lộ trình 159,8km từ Selcuk đến Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ. Chặng đua này được tính là đường đèo vì có hai ngọn đèo án ngữ ở giữa hành trình. Thế nhưng cơ hội dành cho các chuyên gia nước rút vẫn lớn bởi đèo có độ dốc không quá khắc nghiệt và khoảng 20km chỉ đổ dốc và đường bằng phẳng.

Thế nhưng Jay Vine đã có một pha tấn công solo tầm xa, mạnh mẽ để xoá bỏ mọi nỗ lực của những “đứa con thần gió”. Khi còn cách đích khoảng 30km, tay đua người Australia bất ngờ tấn công để một mình thoát khỏi sự kìm kẹp của nhóm đông khi bước vào giai đoạn leo núi cuối.

Tay đua của UAE Emirates tin tưởng cú đánh này sẽ mang đến cơ hội cho anh giành chiến thắng, thay vì bất lợi nếu phải về đích trong nhóm đông với những chân rút. Từ đó, Jay Vine đã một mình leo lên đỉnh đèo.

Jay Vine tấn công đi solo

Jay Vine tấn công đi solo

Trong khi đó, nhóm đông đã có sự hỗn loạn khi đổ dốc khiến Jay Vine khá thuận lợi khi đi một mình ở phía trên. Tuy nhiên, cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra quyết liệt và khoảng cách giữa anh với nhóm sau có nhiều ‘máy kéo’ liên tục bị thu hẹp.

Sự hồi hộp được đẩy đến cao trào khi nhóm đông phía sau đã ‘thấy hình’ Jay Vine ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, tay đua người Australia cũng đã xuất sắc một mình lao về đích trước tiên với thời gian 3 giờ 36 phút 51 giây. Bảy giây sau đó, chuyên gia nước rút Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) đã rút thắng Cees Bol (Astana Qazaqstan) để giành vị trí thứ hai.

Các tay đua nước rút về trong tốp thứ hai

Các tay đua nước rút về trong tốp thứ hai

Cú rút này đã giúp Jasper Philipsen đòi lại danh hiệu chiếc áo trắng – xanh lá cây tính điểm nước rút tổng sắp từ Luca Colnaghi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, 48 điểm) với 62 điểm.

Tuy nhiên, sau 7 chặng, chiếc áo trắng – xanh dương cá nhân tổng sắp vẫn thuộc về tay đua người Kazakhstan Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) với thành tích 27 giờ 12 phút 46 giây, hơn 34 giây so với người thứ hai Ben Zwiehoff (Bora–Hansgrohe).

Tin cùng chuyên mục