Giải xe đạp Vuelta a Espana 2023

Kaden Groves thắng chặng thứ hai liên tiếp củng cố áo xanh lá cây

Lần thứ hai liên tiếp tại Vuelta a Espana 2023, người hâm mộ đã chứng kiến tay đua người Australia Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) giành chiến thắng bằng một màn nước rút dũng mãnh.
Cú đẩy xe giành chiến thắng của Groves
Cú đẩy xe giành chiến thắng của Groves

Chặng 5 từ Morella đến Burriana dài 185,7km là một ngày thi đấu khó khăn với các cua-rơ bởi rất nhiều đèo dốc. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá đây vẫn là ‘sân khấu’ cho những vị thần gió bởi gần 30km cuối là dốc đổ về đích.

Quang cảnh đường đua

Quang cảnh đường đua

Để giảm bớt áp lực bảo vệ áo đỏ cho Remco Evenepoel, đội Soudal–Quick-Step chủ động thả những tay đua ít tên tuổi vượt lên. Thế nhưng không nhiều đội có động thái muốn giành giải thưởng dọc đường ở chặng này khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, nhiều rình rập. Sau cùng một mình nhà vô địch cá nhân tính giờ Uruguay Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH) đã vượt lên. Khoảng cách giữa Eric Antonio Fagundez với nhóm phía sau có khi được kéo giãn hơn 5 phút nhưng các tay đua mạnh vẫn tỏ ra khá bình thản.

Phải đến khi cấn vào chân đèo Collado de la Ibola dài 11km với độ dốc trung bình 3,9%, một mình tay đua đang giữ áo chấm bi xanh dương tổng sắp dành cho vua leo núi Eduardo Sepúlveda (Lotto–Dstny) mới phản công. Với khả năng leo đèo thiện nghệ của mình, Eduardo Sepúlveda dễ dàng đuổi kịp và chiến thắng trên đỉnh đèo để củng cố danh hiệu của mình.

Các tay đua đang tranh tài nước rút

Các tay đua đang tranh tài nước rút

Mặc dù có lợi thế được đổ dốc trước nhưng Eduardo Sepúlveda cho thấy không có tham vọng thắng chặng nên chủ động giảm tốc độ và bị nhóm sau bắt lại khi cách đích 40km.

Tốc độ đoàn đua bắt đầu tăng lên khi bước vào 15 km cuối cùng và sau đó cuộc cạnh tranh đã trở nên khốc liệt khi các đội tranh xếp tài khi cách đích 6km. Bất ngờ khi còn 3,1 km, một vụ va chạm đã xảy ra khiến nhiều tay đua bị ngã và trật tự đoàn đua có nhiều thay đổi.

Remco Evenepoel tiếp tục mặc áo đỏ

Remco Evenepoel tiếp tục mặc áo đỏ

Tận dụng cơ hội này, Kaden Groves đã tung guồng chân mạnh mẽ để giành chiến thắng với thời gian 4 giờ 23 phút 43 giây. Chiến thắng thứ hai liên tiếp này giúp tay tay đua người Australia củng cố chiếc áo xanh lá cây tính điểm nước rút tổng sắp với 122 điểm, bỏ xa người thứ hai Andrea Vendrame (AG2R Citroën, 62 điểm).

Bảng tổng sắp sau 5 chặng

Bảng tổng sắp sau 5 chặng

Tuy nhiên, sau 5 chặng, Remco Evenepoel vẫn giữ được chiếc áo đỏ tổng sắp với thành tích 17 giờ 12 phút 29 giây, nới rộng khoảng cách lên 11 giây so với người xếp thứ hai Enric Mas (Movistar).

Tin cùng chuyên mục