Khó để bàn chuyện thanh lý hợp đồng với ông Troussier trong lúc này

Sức ép từ dư luận người hâm mộ ngày càng gia tăng với HLV Troussier sau trận thua 0-1 trước Indonesia vừa qua. Điều người ta tiếc cho trận thua là Indonesia chơi không quá nổi trội dù nhập tịch hàng loạt cầu thủ, nhưng lối chơi của đội tuyển Việt Nam khá bế tắc.

Thầy trò HLV Troussier vẫn còn quyền tự quyết ở cuộc tiếp đón Indonesia vào tối 26-3
Thầy trò HLV Troussier vẫn còn quyền tự quyết ở cuộc tiếp đón Indonesia vào tối 26-3

Không chỉ phản ứng với nhà cầm quân người Pháp về lối chơi trong trận đấu vừa qua mà còn cả cách dụng binh. Và, những phản ứng trên đã vô tình đẩy thầy trò đội tuyển Việt Nam vào tình thế đối diện áp lực cực đại trước cuộc so tài với Indonesia vào tối 26-3. Trận đấu mà rõ ràng, đội tuyển Việt Nam không còn đường lùi ở mục tiêu tiến vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Có sức ép khác dành cho HLV Troussier là khả năng sẽ bị sa thải nếu không vượt qua được Indonesia ở cuộc so tài sắp tới, cho dù hợp đồng của ông với VFF chưa đi hết nửa chặng đường. Hồi cuối năm 2022, VFF đã ký hợp đồng với nhà cầm quân này có thời hạn 3,5 năm với những nhiệm vụ rất rõ ràng. Nhưng thực tế thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, vốn rất quan tâm đến hành trình của bóng đá nước nhà.

Đội U23 Việt Nam không thể bảo vệ thành tích HCV ở SEA Games 32, trong khi đội tuyển Việt Nam đang trải qua chuỗi trận không đạt được kết quả như ý cùng những biến động liên tục ở lực lượng. Trận thua Indonesia hôm 21-3 như “giọt nước tràn ly” và hứng chịu áp lực rất lớn từ người hâm mộ. Thậm chí có ý kiến đề nghị VFF sa thải nhà cầm quân này nếu đội tuyển Việt Nam không thắng được Indonesia vào tối 26-3…

432772624_7469940973062530_898532664700773471_n.jpg
Cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam vượt qua Indonesia vẫn rộng vào tối 26-3

Nhưng vấn đề chính ở việc này là VFF đơn phương thanh lý hợp đồng hay nhà cầm quân người Pháp chủ động xin rút lui? Ở góc độ làm nghề, việc chủ động rút lui thì bản CV sẽ đẹp hơn nếu như bị sa thải. Nhưng với VFF, nếu chủ động thanh lý thì sẽ đền bù con số không nhỏ với HLV Troussier cho khoảng thời gian còn lại ở bản hợp đồng mà số tiền lên đến 40 tỷ đồng. Như trường hợp LĐBĐ Hàn Quốc đã phải chi hơn 100 tỷ đồng khi quyết định sa thải HLV Klinsmann.

Khả năng lớn nhất là VFF sẽ tiếp tục kiên nhẫn với HLV Troussier và tôn trọng hợp đồng đã ký như đã từng làm là tạo điều kiện cho nhà cầm quân này trong việc tuyển chọn cầu thủ để tham dự các trận giao hữu quốc tế, không đặt nặng mục tiêu cao ở Asian Cup 2023 để tập trung tất cả cho vòng loại World Cup 2026.

Điều quan trọng là khi ký hợp đồng, điều khoản đáng chú ý là ông Troussier phải giúp tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Nếu không đạt được thì nhà cầm quân này có thể bị sa thải và chỉ được nhận một số tiền mang tính "tình cảm".

432754991_7471052756284685_6694235708715197413_n.jpg
Liệu "Phù thủy trắng" sẽ có điều chỉnh ở đội hình xuất phát?

Chính vì thế mà nếu có xảy ra tình huống xấu nhất vào tối 26-3 trên sân Mỹ Đình, khả năng VFF chủ động ra quyết định thanh lý vẫn chưa đến. Bởi lẽ vòng loại vẫn còn 2 trận mà trên lý thuyết thì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Sau hai lượt trận cuối vào tháng 6 thì tình thế mới ngã ngũ. Khi ấy mới tính chuyện một cách sòng phẳng.

Nhưng đó cũng chỉ mới là cách tính thiệt-hơn trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay. Cả VFF, HLV Troussier, tập thể cầu thủ và nhất là người hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng hướng đến 1 mục tiêu chung là vượt qua Indonesia vào tối 26-3 trên sân Mỹ Đình. Đó sẽ là trận quyết đấu của các chàng trai Việt Nam trong sự đồng hành, chung sức của hàng triệu khán giả hâm mộ ở phía sau.

Tin cùng chuyên mục