Khó tin giá vé “chợ đen” trận Thái Lan - Hàn Quốc, Madam Pang treo thưởng lớn

Sức hút trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan gặp Hàn Quốc bất ngờ được đẩy cao ở thủ đô Bangkok, khi vé “chợ đen” được rao bán cho người hâm mộ cao gấp 10 lần so với giá thị trường.

Vé "chợ đen" trận Thái Lan - Hàn Quốc cao gấp 10 lần so với giá thị trường.
Vé "chợ đen" trận Thái Lan - Hàn Quốc cao gấp 10 lần so với giá thị trường.

Thái Lan tiếp đón Hàn Quốc ở lượt trận thứ 4 bảng C thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á trên sân Rajamangala vào tối 26-3 tới. Trận lượt đi tổ chức ở thủ đô Seoul đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Một kết quả gây sốc với dự đoán trước giờ bóng lăn, song hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của các cầu thủ đội khách. Chính vì điều này đã khơi dậy tinh thần cổ vũ cho người hâm mộ xứ chùa Vàng. Bởi trận đấu lượt về giữa hai đội có tính chất quyết định cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026, khi đội đầu bảng Hàn Quốc (7 điểm) chỉ hơn Thái Lan khoảng cách bằng một chiến thắng.

Mặt khác, đây cũng là dịp để các CĐV của đội chủ nhà được gặp những ngôi sao bên phía Hàn Quốc như Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in... nên nhu cầu thủ theo dõi trận tái đấu giữa hai đội tuyển tăng vọt.

Theo trang thông tin bóng đá nổi tiếng của Thái Lan Siam Sport, có 49.800 vé được bán ra cho người hâm mộ, với 6 mức giá gồm: 165 baht, 295 baht, 395 bath, 560 baht, 700 baht và 750 baht. Thai Tiket Major là đơn vị được Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) ủy quyền bán vé trận đấu này, nhưng khi đăng nhập vào hệ thống thông báo đã hết vé. Điều này buộc CĐV phải tìm đến các phe vé để mua “chợ đen”.

page.jpg
Phe vé rao bán vé "chợ đen" trận Thái Lan - Hàn Quốc trên diễn đàn bóng đá ở Thái Lan.

Gần đây, trên facebook có một nhóm mang tên “Vé bóng đá Thái Lan” với khoảng 7.000 thành viên đã xuất hiện một số bài đăng rao bán vé, Điều đáng nói, giá vé được hét lên đến gấp 10 lần so với giá thị trường.

“Một vé ở khu E, tầng 2-3, có giá 295 baht, nhưng giờ được bán ra đến 2.490 baht mỗi chiếc. Phía đối diện khán đài có mái che thông báo giá bán 2.000 baht/vé, khu N và S phía sau khung thành bán giá 2.500 baht/vé... Dự kiến trước giờ thi đấu, khu vực xung quanh sân Rajamangala sẽ có một nhóm người buôn bán vé chợ đen”, Siam Sport đưa tin.

Dù giá cao “trên trời”, song vẫn có rất nhiều người hâm mộ Thái Lan sẵn sàng bỏ tiền mua vé “chợ đen” để không phải lỡ trận đấu giữa đội chủ nhà gặp Hàn Quốc.

Để gửi lời cảm ơn lẫn đáp ứng nhu cầu theo dõi trận đấu từ người hâm mộ, Chủ tịch FAT Madam Pang, đã quyết định lắp đặt một màn hình khổng lồ trước sân Rajamangala theo kiểu fanzone để những CĐV không có đến xem. Đồng thời, nữ lãnh đạo này còn treo thưởng 4 triệu baht (khoảng 2,8 tỷ đồng) nếu Theerathon Bunmathan cùng đồng đội giành chiến thắng trước Hàn Quốc. Trước đó, sau trận hòa 1-1 trên sân khách, Madam Pang đã thưởng cho đội bóng xứ chùa Vàng 1 triệu baht (khoảng 700 triệu đồng).

Hàn Quốc đối diện áp lực khi làm khách ở Thái Lan

HLV tạm quyền Hwang Sun-hong thừa nhận đội bóng xứ Kim chi đang chịu nhiều áp lực do kết quả hòa 1-1 trước Thái Lan ở trận lượt. Mặt khác, dù đã có mặt ở thủ đô Bangkok từ hôm 22-3, song toàn đội vẫn chưa thể làm quen được thời tiết nắng nóng ở địa phương. “Toàn đội sẽ cố gắng thích nghi. Chúng tôi sẽ cố gắng rời Thái Lan để trở về quê hương bằng một chiến thắng”, ông Hwang chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục