Không chỉ là cú sốc

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 cầu thủ của đội bóng địa phương về hành vi đánh bạc. Hình thức phạm tội, theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, khá đơn giản: Các cầu thủ tự mình đặt cược vào “cửa thua” trên các trang web rồi sau đó phối hợp với nhau để đội nhà thua trận và mình thắng cược.

Đây là hành vi phạm tội cơ bản nhất trong bóng đá. Lâu nay đã có những râm ran trong giới cầu thủ về chuyện sáng vào web đặt cược, chiều ra sân đá theo kèo, thông thường là những kèo liên quan đến số lượng bàn thắng hay số cú đá phạt góc (cược “tài xỉu”) vì những “kèo” này tự bản thân cầu thủ có thể chủ động tạo ra.

Chẳng hạn, một hậu vệ sẽ cố tình phá bóng để tạo ra số lượng quả phạt góc đúng theo kèo đã đặt. Trong khi đó, việc thắng thua của một trận đấu buộc phải có sự thông đồng giữa một nhóm cầu thủ mới bảo đảm chuyện thắng “kèo”, chưa kể còn tùy vào đội bóng đối thủ có nhóm nào làm “kèo” ngược lại hay không.

Sự việc ở Bà Rịa - Vũng Tàu nguy hiểm ở chỗ, các cầu thủ tự mình đánh cược và quyết định luôn kết quả trận đấu mà không cần tìm cách che giấu hành vi của mình bằng cách nhờ người khác đặt cược giúp. Đây là hành vi đánh bạc, nhưng ở góc độ bóng đá nó thực sự là một “quả bom” có thể thổi tung cả nền bóng đá đang nỗ lực lên chuyên của Việt Nam.

Trong vài năm gần đây, Bà Rịa - Vũng Tàu là câu lạc bộ được đầu tư mạnh, cũng đang muốn thăng hạng V-League, nhưng chính cầu thủ của họ lại đang kiếm tiền bất chính từ việc cá độ. Vấn nạn này không chỉ vi phạm pháp luật, đạo đức cầu thủ mà còn hủy hoại mọi nỗ lực của đội bóng, làm mất lòng tin của nhà đầu tư cũng như gây tổn thương nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như tình yêu bóng đá của địa phương.

Mức độ liều lĩnh trong hành vi phạm tội của 5 cầu thủ này cho thấy tình trạng cá cược trong giới cầu thủ rất đáng báo động, bởi có thể họ đã thua nhiều “kèo” không chắc ăn khác nên mới quyết định thông đồng với nhau để bảo đảm 100% thắng kèo. Việc tiếp cận các hình thức cá cược bất hợp pháp hiện quá đơn giản, các câu lạc bộ cũng không thể giám sát được đời sống cá nhân cầu thủ, nên nếu một nhóm cầu thủ chủ chốt cùng nhau lên một kịch bản thua trận sẽ khó có nhà quản lý, huấn luyện viên nào phát hiện được.

Tin cùng chuyên mục