Kỳ thủ cờ tướng và cữ dợt cuối vô địch đồng đội toàn quốc trước thi đấu SEA Games 32

Tất cả các kỳ thủ cờ tướng mạnh nhất cả nước đang có mặt tại Bắc Giang tranh tài giải vô địch đồng đội toàn quốc 2023.
Kỳ thủ Thành Bảo (phải) chắc chắn là thành viên dự SEA Games 32 của đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Ảnh: THÀNH TRUNG
Kỳ thủ Thành Bảo (phải) chắc chắn là thành viên dự SEA Games 32 của đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Ảnh: THÀNH TRUNG

“Đây là giải quan trọng để các kỳ thủ thuộc đội tuyển quốc gia thi đấu tăng cường thêm kinh nghiệm trước khi dự SEA Games 32. Giải này là giải thi đấu chính thức cuối cùng trước khi đội tuyển lên đường đi Campuchia vào tháng 5”, phụ trách bộ môn cờ tướng (Tổng cục TDTT) – ông Tô Quốc Khanh cho biết.

Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2023 quy tụ 224 kỳ thủ (nam, nữ) tới từ 23 đơn vị trong cả nước góp mặt tranh tài các bộ huy chương dành cho cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn để tính điểm xếp hạng đồng đội chung cuộc. Giải diễn ra tại Bắc Giang.

Trong những kết quả sớm nhất đã kết thúc, về cờ nhanh cá nhân nam, Lại Lý Huynh (Bình Dương) đã trở thành kỳ vương sau khi đạt tổng 7,5 điểm qua 9 ván thi đấu còn hạng nhì là kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (Bình Phước, 7 điểm) và hạng ba là Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng, 7 điểm). Về nữ, xếp nhất cá nhân cờ nhanh là kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến (TPHCM, 7 điểm) còn các kỳ thủ Trần Thị Bích Hằng và Hồ Thị Thanh Hồng (cùng của Bình Định) lần lượt đứng hạng nhì, ba.

Tuy nhiên, trong thi đấu cờ chớp cá nhân nữ, Bích Hằng và Thanh Hồng cùng giành được 7,5 điểm qua 9 ván thi đấu để chia nhau các thứ hạng nhất và nhì. Trong cuộc đấu trí ở cờ nhanh nam, thế cờ đã thay đổi khi Nguyễn Thành Bảo là nhà vô địch với 8 điểm chung cuộc còn Lại Lý Huynh giành được 7 điểm qua 9 ván nên xếp hạng nhì. Ở nội dung cờ nhanh cá nhân nam, Nguyễn Quang Nhật (Quảng Ninh) và Nguyễn Minh Nhật Quang (TPHCM) xếp hạng ba và tư.

Ngoài những nội dung trên, giải còn tổ chức thi đấu nhóm đồng đội đôi nam-nữ. Hiện tại, các kỳ thủ bắt đầu bước vào tranh tài cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống cho tới hết ngày 12-4.

Cờ tướng Việt Nam đã giành được 3 tấm HCV tại SEA Games 31 năm ngoái. Hướng tới SEA Games 32 năm nay, chúng ta cũng cử đội hình mạnh nhất tham dự nhằm có kết quả khả quan nhất. Hai kỳ vương quan trọng của đội tuyển là Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo chắc chắn sẽ có tên trong đội hình thi đấu SEA Games 32 lần này.

Tin cùng chuyên mục