Kỳ World Cup có đội tuyển nữ Việt Nam tham dự thiết lập kỷ lục về số vé bán ra

World Cup nữ 2023 tổ chức ở đồng quốc gia Australia và New Zealand đã bán ra gần 1,6 triệu vé, thiết lập cột mốc lịch sử cho giải đấu.
Sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam góp phần tạo ra thành công cho World Cup nữ 2023. ẢNH: GETTY
Sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam góp phần tạo ra thành công cho World Cup nữ 2023. ẢNH: GETTY

Kỷ lục trước đó thuộc về World Cup nữ 2015 ở Canada, với khoảng 1,35 triệu số vé được bán cho 52 trận đấu. Còn kỳ World Cup nữ 2023, khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) mở rộng thành 32 đội tham dự thì số trận đấu tăng 12 trận. Trước ngày hội lớn của bóng đá nữ thế giới khởi tranh trong năm nay, FIFA kỳ vọng sẽ bán được 1,5 triệu vé.

Song đến sáng 29-7, theo hãng thông tấn AP, con số đã vượt qua mục tiêu khiêm tốn mà FIFA đề ra, với gần 1,6 triệu vé được mua bởi người hâm mộ trên toàn cầu. Tất nhiên, con số sẽ còn tăng hơn nữa khi giải đấu chỉ mới trôi qua một phần 2 chặng đường ở vòng bảng.

Theo số liệu của FIFA, sau 21 trận đầu tiên ở World Cup nữ 2023 đã đón tổng cộng 547.713 người hâm mộ đến các sân vận động theo dõi. Nếu quy đổi ra tỉ lệ trung bình thì 26.802 khán giả/trận, tăng đến 48% so với World Cup nữ 2019 tổ chức ở Pháp, với lượng khán giả trung bình sau 21 trận là 18.068.

Trước trận đấu giữa 2 đội tuyển nữ Anh và Đan Mạch vào 15g30 chiều nay (28-7, giờ Việt Nam), các fanzone ở 2 quốc gia Australia và New Zealand đã đón tổng cộng 150.000 người tham gia hưởng ứng.

Khán giả Mỹ mang áo đấu có in chữ ngôi sao Morgan theo dõi đội tuyển nữ của họ thi đấu ở TP New York

Khán giả Mỹ mang áo đấu có in chữ ngôi sao Morgan theo dõi đội tuyển nữ của họ thi đấu ở TP New York

Không chỉ số vé bán ra, World Cup nữ 2023 còn chứng kiến những kỷ lục về số lượng khán giả theo dõi qua màn hình nhỏ, bất chấp giờ bóng lăn có sự khác biệt rất lớn về múi giờ với những thị trường lớn ở Bắc bán cầu.

Tại Pháp, có 3,43 triệu khán giả theo dõi trận hòa 0-0 của thầy trò HLV nổi tiếng Hervé Renard với Jamaica vào hôm 23-7. Con số này cao hơn tất cả các trận đấu trực tiếp ở World Cup nữ 2011 và World Cup nữ 2015 được phát sóng tại Pháp, ngoại trừ 4,12 triệu khán giả cho trận tứ kết cũng ở World Cup nữ 2015 giữa họ với Đức.

Tại Mỹ, FIFA cho biết có 6,26 triệu khán giả theo dõi trận thắng mở màn 3-0 của đội tuyển nữ quốc gia trước các cô gái Việt Nam trên tất cả các kênh sóng. Còn ở Colombia, hơn 9 triệu khán giả đã theo trận ra quân của Linda Caicedo cùng đồng đội trong chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc, để thiết lập kỷ lục cho một trận đấu World Cup nữ trên lãnh thổ.

Tin cùng chuyên mục