“Lá phổi” của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Trong hệ thống 3 tiền vệ mà HLV Mai Đức Chung đang xây dựng, vị trí trung tuyến của Dương Thị Vân được xem là mắt xích cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc của đội tuyển nữ Việt Nam.
“Lá phổi” của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Một trong những bất lợi lớn nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi vươn mình ra sân chơi World Cup Nữ 2023 chính là thiệt thòi về mặt thể hình. Bởi đã chọn chiến thuật phòng ngự phản công, nếu cá nhân không thắng thế được trong các pha tranh chấp tay đôi, thì dẫn đến toàn đội sẽ rơi vào trạng thái bị động. Song trở ngại này không thể làm khó được Dương Thị Vân, một trong những cầu thủ thấp nhất ở World Cup Nữ 2023: cao 1m50, nhưng ý chí chiến đấu cùng lòng quả cảm trên cả tuyệt vời.

Trong hệ thống 3 tiền vệ mà HLV Mai Đức Chung đang xây dựng, vị trí trung tuyến của Dương Thị Vân được xem là mắt xích cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc của đội tuyển nữ Việt Nam. Vân là “trạm trung chuyển” bóng từ tuyến dưới lên phía trên một cách nhanh nhất, với hy vọng tạo ra đường phản công gây bất ngờ cho đối thủ. Còn khi phòng ngự, cô gái 28 tuổi này đeo bám đối thủ đầy quyết liệt, giảm tải sức ép cho các đồng đội. Nữ tuyển thủ quê Hà Nam thi đấu xông xáo, tích cực xuất hiện ở mọi điểm nóng, từ phòng ngự đến tấn công.

Tiền vệ Dương Thị Vân (trái) là “lá phổi” ở tuyến giữa của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Tiền vệ Dương Thị Vân (trái) là “lá phổi” ở tuyến giữa của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thất bại với tỷ số 0-2 trước New Zealand mới đây là một bài học bổ ích, khi các học trò của HLV Mai Đức Chung có dấu hiệu bị ngợp trước đối thủ vượt trội về thể hình lẫn thể lực. Nhưng Dương Thị Vân thì không thế, khi cô vững vàng trước áp lực. Vân giành chiến thắng 11 trong tổng số 14 pha tranh chấp tay đôi với các đồng nghiệp có thể hình cao to bên kia chiến tuyến và có 2 đường chuyền mở ra cơ hội cho Vũ Thị Hoa và Tuyết Dung, thi đấu năng nổ đến phút 86 mới rời sân...

Khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa đội hình, những đàn chị, trụ cột cùng thời như Thùy Trang, Tuyết Dung hay Hải Yến chỉ có thể ra sân trong khoảng thời gian nhất định, thì Dương Thị Vân vẫn chiếm một số chính thức ở vòng tròn trung tâm, nơi đòi hỏi người chơi không chỉ có nền tảng thể lực bền bỉ, mà còn có sự khéo léo và dẻo dai. Nữ tuyển thủ 28 tuổi này lấy sự thông minh, cần cù và nghị lực vươn lên của phụ nữ Việt Nam để khỏa lấp chiều cao bất lợi của mình.

Vân luôn nở nụ cười tươi khi được giới mộ điệu ví mình như “N’Golo Kante của bóng đá nữ”, với sự hy sinh thầm lặng cho đồng đội. Song như Vân tâm sự: “Nếu như bạn sợ hãi thì nên dự bị hoặc ở nhà. Được ra sân chơi lớn như World Cup là một cơ hội để mình học hỏi, có nhiều tiến bộ hơn. Vì thế, trên sân cần những chiến binh chiến đấu dũng cảm, không có chỗ cho sự sợ hãi”.

Tin cùng chuyên mục