Lại chuyện phân biệt đối xử với bóng đá nữ, lần này là Chile

Liên đoàn bóng đá Chile (ANFP) đã bị chỉ trích vì cách họ tổ chức trận đấu thứ 100 của một cầu thủ ngôi sao đội tuyển quốc gia nữ. Christiane Endler được nhiều người coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất, tính cả nam hay nữ, mà Chile từng sản sinh ra.
Lại chuyện phân biệt đối xử với bóng đá nữ, lần này là Chile

Hôm thứ ba tuần trước, đội trưởng và thủ môn của nữ Chile đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nữ trong chiến thắng 2-1 trước New Zealand ở trận giao hữu. Đây là trận giao hữu thứ 2 cùng với một đối thủ trong vòng 4 ngày, nhưng rất tiếc là trận cầu có ý nghĩa này lại diễn ra trong sân không có khán giả, Nó cũng không được phát sóng ở bất cứ đâu, có nghĩa là người hâm mộ trong nước không thể chứng kiến ​​khoảnh khắc mang tính bước ngoặt này đối với một trong những VĐV thành công nhất của Chile. Điều đáng nói là người ta cố tạo ra thêm trận thứ 2 với New Zealand để Endler đạt đến con số 100.

“Endler phải được đánh giá cao, cô ấy xứng đáng được tôn vinh xứng đáng với tư cách là một VĐV mà cô ấy đã và đang cống hiến cho đất nước,” người đại diện Edgar Merino nói với chương trình radio Prenzafútbol. “Chủ tịch ANFP, Pablo Milad và tổ chức của ông ta lẽ ra phải để cô ấy chơi trận thứ 100 với người hâm mộ. Đành rằng ANFP phải thuê thêm nhân viên và mở một sân vận động để tổ chức trận đấu nhưng họ phải hiểu rằng đây vẫn là trận giao hữu quốc tế chứ không phải để các nhà lãnh đạo dự khán và xem cầu thủ như người trong gia đình”.

Chủ tịch Milad trước đó đã giải thích rằng ANFP quyết định tổ chức trận đấu sau cánh cửa đóng kín vì họ không mong đợi có nhiều người hâm mộ vào một ngày giữa tuần và bản thân ANFP gặp khó khăn khi bán vé cho trận giao hữu đầu tiên trước đó 4 ngày. “Tôi đã nói chuyện với Endle rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc cho cô ấy trong trận đấu tiếp theo, điều mà cô ấy xứng đáng nhận được, vì tất cả những gì cô ấy đã cống hiến cho chúng tôi với tư cách là một cầu thủ và cũng là đại sứ của môn thể thao của chúng tôi trên toàn thế giới”. Ông Milad phân trần với Ủy ban Thể thao Chile.

Năm nay 32 tuổi, sau nhiều năm cống hiến cho quốc gia và chơi bóng chuyên nghiệp tại châu Âu trong màu áo PSG cũng như Lyon hiện nay, tất cả những gì Endler nhận được trong ngày hôm đó là một bức ảnh đăng trên mạng xã hội, một giờ sau tiếng còi chung cuộc. “Đằng sau cánh cửa đóng kín, không có người hâm mộ và không có chương trình phát sóng. Một lần nữa dành cho các bạn” đồng đội ở tuyển quốc gia Chile, Daniela Pardo đã bình luiận hình ảnh trên Instagram.

Bảy năm trước, Claudio Bravo, đội trưởng và thủ môn của đội tuyển nam Chile, đã trở thành người đầu tiên đạt 100 lần khoác áo quốc gia. Thành tích của anh được đánh dấu tại sân vận động Estadio Nacional chật cứng trước trận đấu vòng loại World Cup giữa Chile với Argentina, khi anh được tặng một chiếc áo đấu có khung in số 100 ở mặt trước.

Endler chưa bình luận công khai về cách đối xử với thành tích lịch sử của cô. Endler từ lâu đã được coi là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, đứng trong top 3 của giải Thủ môn nữ xuất sắc nhất FIFA (The Best) trong 4 năm qua và giành được danh hiệu cao nhất vào năm 2021.

Cô bắt đầu được toàn cầu công nhận vào năm 2017 sau khi chuyển đến PSG, nơi vào năm 2021, cô đã giúp CLB chấm dứt 14 năm thống trị giải VĐQG Pháp của Lyon, giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử PSG và chỉ để thủng lưới 4 bàn cả mùa. Sau đó, cô chuyển đến thi đấu cho Lyon và giành thêm hai chức vô địch quốc gia và cùng Champions League vào năm 2022, điều giúp cô trở thành cầu thủ nữ Chile đầu tiên nâng cao chiếc cúp này.

Những gì Endler làm được xem là đặc biệt khi cô đến từ một quốc gia mà liên đoàn bóng đá đôi khi không quan tâm đến đội tuyển nữ của mình. Năm 2016 Chile đã không được FIFA đưa vào bảng xếp hạng vì “không hoạt động”. Mọi thứ được cải thiện khi Chile đăng cai Copa America Femenina 2018 và lần đầu tiên giành quyền dự World Cup nữ tại Pháp 2019, nhưng kể từ đó, mọi thứ một lần nữa lại sa sút.

Chile không thể đến được World Cup 2023 sau khi thua Haiti trong trận play-off. Tại giải vô địch quốc gia, có trận đấu gần đây đã hủy do không có xe cứu thương và đầu tuần trước, Hiệp hội cầu thủ toàn cầu FIFPro tiết lộ rằng Bộ Lao động Chile đã phạt 25 người và khoảng 70% CLB bóng đá nữ chuyên nghiệp trong nước, vì vi phạm các quy định về sức khỏe và an toàn.

Vào tháng 4 năm 2022, Tổng thống Chile Gabriel Boric ban hành luật chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ trong nước, yêu cầu các CLB phải thuê tất cả cầu thủ của họ theo hợp đồng chuyên nghiệp trong vòng ba năm, bắt đầu với một nửa đội hình trong năm đầu tiên. Camila Garcia, Phó Chủ tịch FIFPro và người sáng lập hiệp hội cầu thủ nữ Chile ANJUFF, cho biết: “Điều đáng lo ngại là một số CLB vẫn phớt lờ luật này. Nhưng điều thực sự không thể chấp nhận được ở tư cách một công dân”.

Tin cùng chuyên mục