Làm rõ các thông tin phản ánh về đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia

Sự việc về chế độ của các tay vợt đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đượ công luận phản ánh đã và đang được giải quyết cụ thể để tránh những việc hiểu chưa rõ về vấn đề.
Các VĐV bóng bàn trẻ quốc gia được yêu cầu tập trung tinh thần tập luyện và sẽ được đưa về ăn uống tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Ảnh: MINH MINH
Các VĐV bóng bàn trẻ quốc gia được yêu cầu tập trung tinh thần tập luyện và sẽ được đưa về ăn uống tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Ảnh: MINH MINH

Ngay khi phản ánh đưa ra ở chuyện có VĐV khi nhận chế độ tiền công sẽ phải trích tiền ra đưa cho HLV của ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT đã yêu cầu cấp quản lý tiến hành kiểm tra xác minh để công khai, minh bạch xử lý đúng người đúng việc nếu có sai phạm. Trong chiều 3-10, toàn bộ đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia cùng ban huấn luyện, đại diện Cục TDTT, đại diện Trung tâm HLTTQG Hà Nội (đơn vị quản lý đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia) và đại diện nguồn thông tin phản ánh làm việc trực tiếp để hiểu rõ vấn đề, đảm bảo chính xác các phản ánh.

Qua tìm hiểu, sự việc chưa hiểu rõ cụ thể bởi trong đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia có 3 trường hợp VĐV là những tuyển thủ mồ côi. Do thế, hàng tháng khi được nhận chế độ tiền công (tức là tiền lương theo tập luyện đúng quy định), VĐV có gởi một thành viên ban huấn luyện xem là tiền tiết kiệm cho mình để nhờ giữ trong tài khoản và cuối năm nghỉ Tết dành dụm một khoản mang về quê. Đại diện bộ môn bóng bàn (Cục TDTT) đã yêu cầu ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia báo cáo và xác minh điều này đồng thời có giấy tờ ghi chép cụ thể những lúc VĐV gởi HLV nhờ giữ tiền hàng tháng. Với thành viên ban huấn luyện, việc thực hiện chỉ trong suy nghĩ đảm bảo cho các 3 trường hợp trên giữ được tiền không tiêu xài phung phí và tiền của ai sẽ lại trả cho người đó.

Tiền công của từng tuyển thủ được đơn vị quản lý là Trung tâm HLTTQG Hà Nội chi trả thẳng vào tài khoản mỗi người hàng tháng. Đó là 3 trường hợp duy nhất gởi tiền nhờ thành viên ban huấn luyện giữ dùm. Các tuyển thủ còn lại của đội tuyển đều tự quản lý tiền công của mình và được gia đình xác nhận nhận đủ mỗi tháng đúng quy định. Ở buổi làm việc chiều 3-10, các VĐV được gặp mặt trực tiếp để nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình và chia sẻ về thông tin đã trao đổi khi có hình ảnh được quay. Dù thế, các tay vợt đều cho biết mình nói không phải ý như vậy.

Có hay không việc ảnh hưởng tới quyền lợi của VĐV vẫn đang được Cục TDTT làm việc chặt chẽ giữa các bên, trong đó có ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Khi xác thực hết thông tin, mọi việc sẽ công khai, minh bạch rõ ràng.

Trong câu chuyện về dinh dưỡng của bữa ăn, đơn vị phụ trách phục vụ bữa ăn cho đội tuyển bóng bàn quốc gia là Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình lại không cử đại diện dự cuộc làm việc chiều 3-10. Lúc này, bếp ăn của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thuộc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, nơi phục vụ bữa ăn cho đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia lại đóng cửa khi có phản ánh từ công luận.

Trung tâm HLTTQG Hà Nội là nơi quản lý đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia tập luyện tại điểm tập ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (thuộc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình) vì thế tiền dinh dưỡng (tiền ăn) của VĐV được Trung tâm chuyển thẳng tới Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình để phục vụ dinh dưỡng đúng quy định theo khẩu phần mỗi người là 320 ngàn đồng/ngày. Trước mắt Cục TDTT và bộ môn bóng bàn (Cục TDTT) đã đồng ý dừng không cho thành viên đội tuyển bóng bàn quốc gia ăn tại đây. Tạm thời sau mỗi buổi tập, đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về Trung tâm HLTTQG Hà Nội ăn theo các bữa quy định và có xe đưa đón đảm bảo đầy đủ.

Chắc chắn, sự việc vẫn phải có thêm ý kiến cụ thể từ các bên, đặc biệt là bếp ăn của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình cũng như Cục TDTT sẽ có kết luận kiểm tra cuối cùng trước khi thông tin rộng rãi để rộng đường dư luận.

Tin cùng chuyên mục