Lãnh đội cầu mây Lê Thanh Sơn: Chúng ta đã chiến thắng bằng sức trẻ!

Đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV quan trọng ở nội dung đồng đội bốn người nữ trong ngày 4-10. Quan trọng nhất, tấm huy chương giúp Đoàn thể thao Việt Nam đã tạm có 2 HCV tại ASIAD 19 vào lúc này. Ngay tại sân đấu, lãnh đội cầu mây Việt Nam tại ASIAD 19 đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Liên đoàn cầu mây Việt Nam – ông Lê Thanh Sơn có trao đổi.
Ông Lê Thanh Sơn (giữa) chúc mừng các thành viên đội tuyển cầu mây Việt Nam sau khi giành HCV. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Ông Lê Thanh Sơn (giữa) chúc mừng các thành viên đội tuyển cầu mây Việt Nam sau khi giành HCV. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Phóng viên: Ông nhìn nhận thế nào về tấm HCV đầu tiên này của đội cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 19?

Ông Lê Thanh Sơn: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển về chuyên môn trong nhiều năm. Sau lứa thế hệ vàng từng giành HCV tại ASIAD 2006, cầu mây Việt Nam tiếp tục đầu tư và có những cầu thủ lứa tiếp theo. Nhưng giải ASIAD 18 năm 2018 không có kết quả thành công, chúng tôi lại phải thay đổi bằng lứa cầu thủ mới. Các em cầu thủ giành HCV tại ASIAD 19 lần này có độ tuổi trẻ và cầu mây Việt Nam có thành công về kết quả. Tinh thần trẻ của các em làm nên chiến thắng ngày hôm nay.

Phóng viên: Nội dung bốn người đã được cầu mây Việt Nam đầu tư như thế nào và giành HCV ASIAD 19 này thưa ông?

Ông Lê Thanh Sơn: Nội dung đá bốn người có kĩ thuật thi đấu khác với nội dung ba người. Cầu mây Việt Nam đang có cầu thủ trẻ đảm bảo được vị trí để thực hiện được kĩ thuật, chiến thuật chuyên môn khi đứng trên sân thi đấu.

Phóng viên: Sau ASIAD 19 này, hy vọng môn cầu mây sẽ được sự quan tâm hơn để có thêm người theo tập và có thêm nguồn lực con người cho chúng ta lựa chọn. Ông thấy sao?

Ông Lê Thanh Sơn: Chúng tôi vẫn mong muốn được đầu tư hơn nữa cho môn cầu mây. Khi có thêm nguồn lực đầu tư, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn để gặt hái thêm thành công trong các giải quốc tế quan trọng.

Phóng viên: Ngoài nội dung đồng đội bốn người nữ. Các nội dung còn lại của chúng ta ở ASIAD 19 sẽ có cơ hội tranh chấp ra sao thưa ông?

Ông Lê Thanh Sơn: Về cầu mây nam, chúng tôi từng giành HCĐ ở ASIAD 18 cách đây năm năm. Đáng tiếc trong nội dung bốn người tại ASIAD 19 của nam, chúng ta bị loại ở vòng bảng. Chúng ta vẫn còn nội dung đội tuyển (regu) nam và nữ ba người nên ban huấn luyện rất kì vọng các em thi đấu tốt giành thêm huy chương. Đây là những nội dung chúng ta cũng đặt mục tiêu phấn đấu thành tích tại ASIAD 19. Cơ hội được chia đều cho các đội tham dự và chúng ta sẽ tính toán kĩ lưỡng trong chiến thuật.

Phóng viên: Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi.

Chủ công Trần Thị Ngọc Yến: Tôi rất hài lòng với thành tích HCV ASIAD 19 lần này. Đây là mục tiêu mà tôi cùng các đồng đội đặt ra từ đầu năm và đã hoàn thành được lúc này. Trong trận chung kết gặp Indonesia hôm nay, tôi chưa hài lòng về màn thể hiện của mình. Ngoài nhiệm vụ tấn công, tôi được giao thêm nhiệm vụ phát cầu nhưng có thời điểm phát cầu lỗi qua đó chưa đạt được phong độ tốt. Ngay sau mỗi tình huống, chúng tôi tiếp tục tập trung cho tình huống sau và khi về Việt Nam, tôi sẽ xem lại băng hình để rút kinh nghiệm cho chính mình. Ngay khi tập luyện, chúng tôi và ban huấn luyện đã đặt quyết tâm rất cao là dự ASIAD 19 phải chơi hết mình, thi đấu hết mình giành chiến thắng và tập thể toàn đội đã nỗ lực từ trong tập luyện lẫn động viên nhau giành kết quả này. Chuyến tập huấn ở Thái Lan ngay trước khi tới Hàng Châu (Trung Quốc) là cuộc tập dợt quan trọng và chúng tôi đã có thi đấu cọ xát nên tự tin hơn tranh tài ASIAD 19.

Tin cùng chuyên mục