Liên đoàn quần vợt Việt Nam thay Tổng thư ký

Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã có sự thay đổi nhân sự ở vị trí Tổng thư ký tại nhiệm kỳ 7 (2022-2027) hiện tại.

Liên đoàn quần vợt Việt Nam thay đổi nhân sự vị trí Tổng thư ký tại nhiệm kỳ hiện tại. Ảnh: CỤC TDTT
Liên đoàn quần vợt Việt Nam thay đổi nhân sự vị trí Tổng thư ký tại nhiệm kỳ hiện tại. Ảnh: CỤC TDTT

Từ tháng 1-2024, Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã có sự thay đổi ở vị trí Tổng thư ký. Trước đó, tại Đại hội nhiệm kỳ lần 7 (2022-2027) của Liên đoàn quần vợt Việt Nam tổ chức cuối năm ngoái, sau khi bầu chọn nhân sự, ban chấp hành Liên đoàn thống nhất cử ông Đoàn Thanh Tùng đảm nhiệm vị trí trên. Tuy vậy, hiện tại Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã có thay đổi và vị trí Tổng thư ký giao cho ông Nguyễn Hồng Sơn. Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng là 1 trong 3 Phó chủ tịch của Liên đoàn quần vợt Việt Nam ở nhiệm kỳ đương nhiệm. Ở nhiệm kỳ lần 7 (2022-2027), Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Kỳ, các Phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương. Liên đoàn quần vợt Việt Nam có ban chấp hành gồm 27 ủy viên.

Hiện lúc này, Liên đoàn quần vợt Việt Nam đang tổ chức giải vô địch U14 ITF châu Á 2024 tại Bắc Ninh. Quần vợt Việt Nam tham dự với các tay vợt Lê Tiến Anh, Vũ Tuấn Phong (nam), và Tô Bình Nhiên, Huỳnh Ngọc Khánh, Nguyễn Ngọc Đông Nhi (nữ). Giải đã chính thức khai mạc tối 7-1. Các cuộc tranh tài theo 2 giai đoạn với giai đoạn 1 từ ngày 8 tới 12-1; giai đoạn 2 từ ngày 13 tới 18-1. Các tay vợt sẽ thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Cuộc đấu lần này, ngoài đội chủ nhà Việt Nam, một số đội quần vợt cử VĐV tham dự gồm Bhutan, Maldives, Sri Lanka, Mông Cổ, Campuchia, Brunei.

Theo quy định, 2 đội đạt kết quả tốt nhất từ giải đấu sẽ có suất dự vòng chung kết giải U14 phát triển quốc tế diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 8 tới 17-4.

Tin cùng chuyên mục