Lời chia tay của “tiểu tiên cá” Ánh Viên!

Những ngày qua tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, người hâm mộ lại có dịp chứng kiến kình ngư hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên trổ tài trong màu áo đơn vị Quân đội thuộc khuôn khổ môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Và có lẽ đây cũng là giải đấu cuối cùng của cô trước khi chia tay sự nghiệp VĐV.

Ánh Viên giành HCV và phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: TTVN
Ánh Viên giành HCV và phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: TTVN

Tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn là tâm điểm chú ý sau khi vắng mặt tại SEA Games 31. Kình ngư quê Cần Thơ nhanh chóng giành HCV và phá kỷ lục đại hội ở nội dung 100m tự do nữ với thời gian 56 giây 99.

Tiếp đó, cô góp công vào tấm HCV thứ 2 cho đoàn Quân đội khi cùng Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền và Mai Trần Tuấn Anh cán đích đầu tiên ở chung kết 800m tiếp sức hỗn hợp. Sau đó là các HCV nội dung 400m tự do nữ, 100m ngửa nữ, 4x100m tiếp sức tự do phối hợp nam nữ.

Với những thành tích đạt được, nữ kình ngư cho biết bản thân đang cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng giành nhiều huy chương tại đại hội cho thể thao Quân đội. Sau những phút giây vinh quang ấy, Ánh Viên cũng bộc bạch, có lẽ đây sẽ là giải đấu cuối cùng của cô trước khi chia tay sự nghiệp VĐV, trở về cuộc sống bình thường và làm những điều mình thích.

Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành niềm tự hào của thể thao nước nhà. Giành tổng cộng 25 HCV SEA Games, lọt vào nhóm VĐV xuất sắc nhất lịch sử SEA Games, cũng như từng giành quyền dự 3 kỳ thế vận hội liên tiếp là những thành tích đáng ngưỡng mộ mà cô gái 26 tuổi này đã đạt được.

Cuối năm 2021, Ánh Viên đã xin rút lui khỏi đội tuyển bơi quốc gia cũng như không tham dự SEA Games 31, kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Tuy nhiên, trong các giải thuộc hệ thống quốc gia, Ánh Viên vẫn góp mặt trong màu áo thể thao Quân đội. Sau giải vô địch hồ ngắn quốc gia 2022 hồi tháng 3, nữ VĐV từng có những chia sẻ rất đỗi giản dị trên trang cá nhân của mình: “12 năm là 1 chặng đường bơi lội nên bây giờ em muốn sống cuộc sống bình thường, tự do và học hỏi thêm nhiều thứ mới nữa”.

Vẫn biết sự chia tay của Ánh Viên để lại nhiều tiếc nuối đối với người hâm mộ nhưng sau ngần ấy thời gian toàn tâm toàn ý cống hiến cho thể thao nước nhà, mọi người sẽ luôn ủng hộ với những kế hoạch trong tương lai của cô, một cuộc sống giản dị của một sinh viên đại học cũng như đi dạy ở CLB bơi mang tên mình tại TP Thủ Đức, TPHCM.

Tin cùng chuyên mục