Lý Hoàng Nam khởi đầu năm bằng 3 giải quần vợt World Tennis Tour M25 Ấn Độ

Vào ngày mai 6-1, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ sang Ấn Độ tham dự 3 giải quần vợt World Tennis Tour M25 liên tiếp trong 3 tuần kể từ ngày 8-1 nhằm tìm kiếm điểm số cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng thế giới.

Lý Hoàng Nam đang nỗ lực quay lại tốp 250 thế giới
Lý Hoàng Nam đang nỗ lực quay lại tốp 250 thế giới

Theo thông tin từ BHL đội CLB Hải Đăng Tây Ninh, kế hoạch thi đấu đầu năm của tay vợt đang đứng hạng 562 thế giới Lý Hoàng Nam là tham dự 3 giải quần vợt tại Ấn Độ. Theo đó, anh sẽ tham gia giải M25 Mandya diễn ra từ ngày 8 đến 14-1. Tiếp theo đó là giải M25 Bhopal diễn ra từ ngày 15 đến 21-1 và cuối cùng là giải M25 Chennai diễn ra từ ngày 22 đến 28-1. Sau chuyến du đấu tại Ấn Độ, tay vợt gốc Tây Ninh thuộc biên chế CLB Hải Đăng sẽ trở về Việt Nam tập trung cùng đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho trận đấu Play off tranh lên nhóm 2 với Nam Phi ở giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup.

Nhìn lại năm 2023 được xem là năm đấu không thành công cho tay vợt số 1 Việt Nam. Từ đầu năm đứng hạng 244 suýt được tham dự vòng loại giải quần vợt Grand Slam nổi tiếng thế giới Australia, Lý Hoàng Nam có bước trượt dài rơi xuống hạng 562 vào cuối năm 2023.

302128305-3303811286518956-1640270464051296608-n-4231.jpg
Lý Hoàng Nam đang đặt mục tiêu vô định nhiều giải hơn trong năm 2024

Do trình độ lọt ngoài tốp 500 thế giới nên kế hoạch thi đấu của Lý Hoàng Nam sẽ phải thay đổi trong năm 2024. Dự kiến trong năm nay, Lý Hoàng Nam sẽ thi đấu khoảng 20 giải có tính điểm trong bảng xếp hạng ATP. Anh sẽ quay lại tập trung vào các giải đấu đẳng cấp World Tennis Tour M25 chứ không đánh thường xuyên các giải đẳng cấp cao hơn Challenger ATP 50, 80, 100 như năm 2023. Tuy nhiên, tuỳ vào giải đấu và thời điểm thứ hạng thế giới thế nào, Lý Hoàng Nam và Ban huấn luyện sẽ bàn bạc đăng ký dự giải Challenger cho hợp lý để tay vợt sinh năm 1997 đạt thành tích tốt nhất.

Để chuẩn bị cho năm mới, Lý Hoàng Nam đã có chuyến tập huấn 2 tuần tại Thái Lan vào cuối tháng 12 vừa qua. Theo tay vợt 27 tuổi của CLB Hải Đăng Tây Ninh Lý Hoàng Nam bộc bạch, anh sẽ cố gắng thi đấu thi đấu trong năm 2024 để trở lại tốp 250 như cuối năm 2022. Và Lý Hoàng Nam vẫn chưa bỏ mục tiêu trước 30 tuổi phải lọt vào tốp 100 thế giới.

Tin cùng chuyên mục