Man United cần Hojlund sớm bắt chước… Haaland

Thất bại trước Tottenham chỉ ra nhiều vấn đề và gây ra nhiều hoang mang cho Man United ở đoạn đầu mùa giải. Vì vậy hơn lúc nào hết, Quỷ đỏ cần tiền đạo tân binh Rasmus ra mắt, tỏa sáng để củng cố niềm tin. Cụ thể hơn là phấn đấu bắt chước một thành tích của Erling Haaland.
Ramos Hojlund
Ramos Hojlund

Hojlund sinh năm 2003, tức bằng tuổi Haaland. Nhưng dĩ nhiên nhiệm vụ bắt chước hoàn toàn những gì mà “Quái vật” của Manchester City đã và đang làm là quá khó. Bởi vậy mới nói chỉ cần số 17 mới phấn đấu làm được một chuyện cụ thể của Haaland ở đầu mùa này thì các Manucians đã cảm thấy rất vui rồi.

Đó là ghi bàn ngay trong trận đầu tiên của mùa giải, mà tốt hơn là ghi cú đúp như Haaland ở vòng 1, trong bối cảnh hàng công Quỷ Đỏ đang gây thất vọng.

Thực vậy, trong cuộc đại chiến với Spurs vừa qua, dù thua 0-2 chung cuộc nhưng thế trận trên sân của Man United là không đến nỗi nào. Họ thậm chí có nhiều thời điểm tỏ ra áp đảo nhưng chính sự thiếu sắc bén trong nhưng pha dứt điểm đi kèm với cả… vận rủi đã khiến Quỷ Đỏ không thể chọc thủng lưới chủ nhà dù chỉ một lần.

Trước đó, hàng công Man United cũng gây thất vọng trước Wolverhampton ở vòng 1. Chỉ sự xuất sắc của thủ môn tân binh Onana (với nhiều pha cứu thua) và khoảnh khắc tỏa sáng của trung vệ Raphael Varane mới có thể giúp Quỷ Đỏ giành trọn 3 điểm ngày ra quân.

Qua hai vòng đấu, hàng công của Man United vẫn chưa chọc thủng lưới đối phương lần nào. Sự thất vọng đã bắt đầu bao trùm, nên các CĐV đang trông đợi Hojlund ra mắt hơn bao giờ hết.

Từ đầu mùa, cầu thủ người Đan Mạch vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương lưng. Giờ đây, anh được cho là sắp có thể thi đấu với thể lực xung mãn. Lý tưởng nhất là kịp ra sân cho trận đại chiến Á quân Aresenal vào ngày 3/9.

Cựu tiền đạo Atalanta chắc chắn sẽ chịu áp lựng không nhỏ với mức giá chuyển nhượng 74 triệu Bảng, nhưng đồng thời, đó cũng sẽ là cơ hội lớn để anh có khởi đầu mạnh mẽ và lập tức lấy lòng người hâm mộ Man United.

Muốn vậy, Hojlund sẽ cần nhanh chóng hòa nhập và chơi tốt. Anh có thể lấy cảm hứng từ người đồng niên Haaland. Siêu tiền đạo này thực tế không chỉ ghi bàn ngay từ vòng đầu mùa giải năm nay, mà xét từ tận mùa trước, anh đã quyết tâm nổ súng từ ngay những trận đầu tiên hiện diện ở xứ sương mù.

Hojlund có cơ sở để biến cảm hứng đó thành hiệu quả thực tế: Là người ghi 9 bàn thắng/32 lần ra sân ở Serie A mùa trước, nhưng nên nhớ anh chỉ đá vỏn vẹn 1834/2880 phút tối đa của số trận này, tức là vào sân từ ghế dự bị rất nhiều - minh chứng cho khả năng tận dụng cơ hội. Ngoài ra, trong 6 trận thi đấu cho tuyển Đan Mạch, chân sút 20 tuổi đạt hiệu suất ấn tượng với 6 pha lập công.

HLV Erik ten Hag cũng khẳng định phong cách thi đấu của tiền đạo 20 tuổi rất phù hợp với những yêu cầu của ông. Đó là cầu thủ sẵn sàng chạy ra phía sau hàng thủ đối phương, có thể làm chất kết dính cho hàng công, thường xuyên pressing nhiệt tình và tất nhiên, hiện diện đầy mạnh mẽ trong vòng cấm.

Và cuối cùng, thậm chí Hojlund có một điểm mạnh giúp anh vỗ ngực so sánh với Haaland: Tốc độ, đặc biệt là khi chạy nước rút. Cụ thể chính HLV Gian Piero Gasperini của Atalanta từng tiết lộ: “Ramus Hojlund có tinh thần, năng lượng, cường độ, nhưng cũng có chất lượng kỹ thuật rất đáng chú ý. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều thuận lợi để cải thiện. Cậu ấy có những đặc điểm rất giống với Erling Haaland. Rasmus Hojlund rất nhanh, cậu ấy mất chưa đến 11 giây để chạy 100m và thậm chí, cậu ấy làm điều đó mà không cần phải cố gắng lắm”.

“Xét về chiều cao của Hojlund, cậu ấy có trọng tâm thấp và có thể chạy rất nhanh. Tôi tin rằng Hojlund sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời, cậu ấy chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày”, ông kết lại.

Tin cùng chuyên mục