Mong giải thưởng Quả bóng vàng ngày càng nghĩa tình

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã bước sang lần thứ 28. Mỗi mùa đi qua, giải thưởng càng tăng về uy tín, quy mô tổ chức. Nhưng điểm nhấn, ấn tượng thường được tạo nên bởi những “tình tiết” mới...

Quả bóng vàng nữ năm 2022 Huỳnh Như trao áo thi đấu có chữ ký cầu thủ Lank FC tặng ban tổ chức tại gala trao thưởng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Quả bóng vàng nữ năm 2022 Huỳnh Như trao áo thi đấu có chữ ký cầu thủ Lank FC tặng ban tổ chức tại gala trao thưởng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều dễ nhận thấy ở giải Quả bóng vàng năm 2023 là 2 hạng mục nam, nữ của giải “Cống hiến”. Giải nhằm tôn vinh những nhân vật dành thời gian, tâm sức, nói theo “trend” là dành cả tuổi thanh xuân đóng góp cho sự nghiệp bóng đá nước nhà.

Cũng như những mùa trước đây, tình tiết mới, yếu tố mới của giải thưởng mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho giới truyền thông sự thú vị. Chẳng hạn các hạng mục trước lần lượt xuất hiện như giải Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal… đều được giới chuyên môn, dư luận hâm mộ đón nhận với sự phấn khích cao. Các đồng nghiệp báo đài xem đây là “món mới” hấp dẫn để thông tin, khai thác, phản biện, phân tích...

Đương nhiên với một giải thưởng chỉ thuần mang ý nghĩa chuyên môn, những nỗ lực làm mới của ban tổ chức thông qua việc sáng tạo, thiết lập những “sản phẩm” mới lạ đều rất đáng trân trọng. Những động thái ấy góp phần duy trì hào quang, sức hút cần có của một giải thưởng đã đi suốt chặng đường gần 30 năm qua.

Nhưng cá nhân tôi lại chú ý tới một câu chuyện khác dù không mang ý nghĩa chuyên môn nhưng lại góp phần cho giải thưởng Quả bóng vàng trở nên bóng bẩy hơn, óng ánh hơn, hoàn hảo hơn, đó là hoạt động thiện nguyện.

Tại gala trao giải năm 2022, nữ tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như đã trao cho ban tổ chức chiếc áo đấu có chữ ký của đồng đội cô tại Lank FC (Bồ Đào Nha). Và vừa rồi, trong buổi lễ công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, ban tổ chức cho biết có doanh nghiệp mua lại với giá 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được trao cho các cựu cầu thủ gặp khó khăn dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

z4812212004053-d49c98bbbd71176b2be64cc5ba9c7cc6-2431-1165jpg-1054.jpg
Công ty cổ phần Tập đoàn Cà phê Măng Đen đã mua chiếc áo với số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Động thái này rõ ràng đã thể hiện sự chung tay đầy tinh thần trách nhiệm cộng đồng của nhà tổ chức với những cầu thủ vất vả, bươn chải trong cuộc sống sau khi rời xa sân cỏ. Đó chính là lối ứng xử đầy nghĩa tình, phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân, tương ái của người Việt chúng ta. Tinh thần này nếu tiếp tục được duy trì, phát huy sẽ làm cho giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam càng thêm đẹp, chứa đựng tinh thần nhân văn, nhân ái.

Dẫu biết rằng giải thưởng Quả bóng vàng không nên “sao chép” mô hình “hoa hậu thân thiện, nhân ái...” của các cuộc thi sắc đẹp nhưng những hành động thiện nguyện, nhân ái kịp thời, đúng thời điểm luôn có ý nghĩa lan tỏa giá trị tích cực trong đời sống cộng đồng.

Trong giới thể thao nói chung, giới túc cầu nói riêng, nhiều trường hợp sống rất có trách nhiệm với xã hội, với những đối tượng dễ tổn thương. Trên thế giới những cầu thủ như Lionel Messi, Ronaldo, Neymar, Drogba… luôn được nhắc đến không chỉ trong khuôn khổ chơi bóng trên sân cỏ mà còn được quý trọng bởi những hoạt động thiện nguyện, nhân ái như gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo, xây trường, xây trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tôi luôn mong có nhiều hơn nữa những câu chuyện từ việc bán áo đấu của Huỳnh Như để hỗ trợ chia sẻ với các cựu cầu thủ khó khăn... Giải thưởng Quả bóng vàng vì thế sẽ ngày càng “vàng mười” hơn, hoàn hảo hơn.

*Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về mặt chuyên môn của VFF, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty TNHH Truyền hình FPT (PFT Play). Nhà tài trợ chính của Giải thưởng tiếp tục là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam. GIải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Vietnam Airlines "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Hiến, Café Măng Đen, Công ty Thép thông minh Toàn Cầu (GB Steel), Công ty CP bất động sản Seaholdings, Công ty TNHH truyền thông Chân Trời (Horizon), Tran Anh Group, Công ty TNHH Thiên Tân, Ocany…

Tin cùng chuyên mục