Ngoài Việt Nam, bao nhiêu quốc gia tại Đông Nam Á đã có suất chính thức Olympic Paris 2024?

Không riêng thể thao Việt Nam, thể thao của nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đã bắt đầu có những tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.
Các môn thể thao đang diễn ra nhiều giải để tranh suất dự Olympic năm 2024 ở Pháp. Ảnh: IOC
Các môn thể thao đang diễn ra nhiều giải để tranh suất dự Olympic năm 2024 ở Pháp. Ảnh: IOC

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cho đội tuyển bắn súng Việt Nam vào tối ngày 17-8 khi đang thi đấu giải bắn súng vô địch thế giới 2023 ở Azerbaijan. Trước cô, thể thao Việt Nam có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 đầu tiên là ở môn xe đạp sau khi cua-rơ Nguyễn Thị Thật giành được HCV tại giải xe đạp đường trường nữ vô địch châu Á 2023. Tạm thời, thể thao Việt Nam đang có 2 suất chính thức tới Olympic năm sau.

Thể thao Thái Lan đã có suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 đầu tiên. Tấm vé thuộc về đội xe đạp BMX và trong nội dung của nam.

Trong khi đó, thể thao Singapore cũng có tấm vé chính thức Olympic đầu tiên là ở môn bơi. Kết quả trên thuộc về tuyển thủ Jonathan Tan sau khi vượt chuẩn A nội dung 50m tự do nam khi thi đấu tại SEA Games 32 ở Campuchia vừa qua. Jonathan Tan là trường hợp duy nhất của bơi Đông Nam Á đạt chuẩn Olympic từ thành tích thi đấu tại SEA Games 32.

Thể thao Malaysia giành được suất Olympic Paris (Pháp) 2024 đầu tiên là ở môn nhảy cầu. Kết quả do tuyển thủ Bertrand Rhodict Lises mang về trong nội dung 10m cầu mềm nam khi dự giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2023 do FINA tổ chức tại Nhật Bản vừa qua. Đây là tấm vé duy nhất mà một quốc gia ở Đông Nam Á có được trong môn nhảy cầu từ thi đấu giải trên.

Với thể thao Philippines, tấm vé đầu tiên chính thức tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 thuộc về tuyển thủ nhảy sào nam Ernest John Obiena. Kỉ lục gia này đã giành được vé sau khi thi đấu và vượt chuẩn ở giải điền kinh quốc tế Diamond League 2023 đầu tháng 7 vừa qua.

Thể thao Indonesia đã có 2 suất chính thức trong hành trình hướng tới Olympic Paris (Pháp 2024). Các suất của thể thao Indonesia là ở môn bắn cung và leo tường thể thao. Trong đó, tấm vé ở bắn cung được cung thủ Arif Dwi Pangestu giành trong nội dung cung 1 dây cá nhân nam khi thi đấu giải vô địch thế giới 2023 diễn ra tại Đức vừa qua. Đội bắn cung Việt Nam có tranh tài giải này nhưng không giành được suất Olympic.

Trước mắt, khu vực Đông Nam Á đang tạm có những suất chính thức kể trên hướng tới tranh tài Olympic vào năm sau tại Paris (Pháp). Olympic Paris (Pháp) 2024 sẽ thi đấu chính thức từ ngày 26-7 tới 11-8. Dự kiến các lượt vòng loại của các môn thể thao dành cho việc tranh vé Olympic sẽ kết thúc trong ngày 30-6-2024.

Tin cùng chuyên mục