Nguyễn Lê Cẩm Hiền cùng hơn 150 kỳ thủ dự cờ vua vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á

Cờ vua trẻ Việt Nam tham dự với 153 kỳ thủ tại giải vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2023 và trong đó có nhiều gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Lê Cẩm Hiền.
Cẩm Hiền sẽ thi đấu nhóm tuổi U16 tại giải ở Bangkok (Thái Lan) lần này. Ảnh: CỜVN
Cẩm Hiền sẽ thi đấu nhóm tuổi U16 tại giải ở Bangkok (Thái Lan) lần này. Ảnh: CỜVN

Giải năm nay tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 17 tới 27-6. Theo điều lệ, các kỳ thủ sẽ thi đấu nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn nam, nữ theo nhóm tuổi gồm U8, U10, U12, U14, U16, U18 và U20.

Cờ tiêu chuẩn thi đấu đầu tiên và các ván đấu bắt đầu khai cuộc vào ngày 18-6. Năm nay, kỳ thủ sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ. Sau cờ tiêu chuẩn sẽ tới cờ nhanh và cờ chớp.

Thành phần đội cờ vua Việt Nam dự giải với 153 kỳ thủ. Trong số này, nhiều gương mặt được chú ý như Nguyễn Lê Cẩm Hiền (dự nhóm U16 nữ), Nguyễn Linh Đan (U16 nữ), Hoàng Lê Minh Bảo (U14 nam), Đinh Nho Kiệt (U16 nam), Nguyễn Quốc Hy, Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy (U18 nam), Phạm Trần Gia Phúc (U20)...

Ban tổ chức cho biết, giải có sự góp mặt của kỳ thủ tới từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Việt Nam, Timor Leste, Thái Lan (chủ nhà) cùng các đội cờ trẻ của Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc. Thành tích của kỳ thủ tại giải sẽ được cộng điểm các nhân qua đó xét thêm hệ số elo trên bảng xếp hạng của cờ vua quốc tế - FIDE.

Tin cùng chuyên mục