Nguyễn Thị Hường, của để dành cho ASIAD 19-2022

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam bất ngờ với tấm HCĐ của cô gái Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy ba bước nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Tuy nhiên, phải có lực về chuyên môn thì VĐV mới có thành tích ấy chứ không hoàn toàn từ may mắn.
Nguyễn Thị Hường và HLV Nguyễn Mạnh Hiếu mừng vui sau thành tích HCĐ ở giải điền kinh châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH
Nguyễn Thị Hường và HLV Nguyễn Mạnh Hiếu mừng vui sau thành tích HCĐ ở giải điền kinh châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Khi có thành tích huy chương bây giờ rồi, chúng tôi mới thở phào bởi thi đấu cần có chiến thuật và em Hường giành được huy chương là một nỗ lực của bản thân VĐV. Chúng tôi không muốn chia sẻ thật kỹ vì trong yếu tố chuyên môn có nhiều sự chuẩn bị cũng như chiến thuật và tin tưởng từ thành tích này, Hường sẽ tự tin hơn để hướng tới ASIAD 19-2022”, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu của đội tuyển điền kinh Việt Nam chia sẻ ngay trên sân vận động tại Bangkok (Thái Lan) ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023.

Cú vào đà rồi dậm nhảy lần cuối, lần quyết định, của Nguyễn Thị Hường khi thi đấu của cô đã giúp nữ tuyển thủ của điền kinh Hà Nội giành được thành tích 13m68 qua đó giành luôn được tấm HCĐ đầy ý nghĩa tại giải điền kinh vô địch châu Á năm nay. Nó càng ý nghĩa hơn vì đây mới là lần đầu tiên, điền kinh nữ Việt Nam mới có huy chương giải vô địch châu Á ở nội dung nhảy ba bước. Ít người biết rằng, không ai tin rằng Hường sẽ có kết quả huy chương ở giải điền kinh châu Á năm nay thế nên gần hết ban huấn luyện và các đồng đội đã rời sân thi đấu vào cuối ngày tranh tài 12-7. Tuy nhiên, ở những phút cuối của ngày thi đấu 12-7, Nguyễn Thị Hường và HLV Nguyễn Mạnh Hiếu còn ở trên sân và thi đấu để giành HCĐ đầy quan trọng.

“Chiến thắng này là chiến thắng đầy xúc động của tôi vì lần đầu tôi có được huy chương giải vô địch châu Á. Tôi rất trân trọng kết quả đã có được”, Nguyễn Thị Hường chia sẻ.

Với nhiều người, cái tên Nguyễn Thị Hường không có nhiều ấn tượng vì cô không phải cá nhân có những tấm HCV nổi bật trong các giải quốc tế và trong nước. Năm ngoái, Hường chỉ có HCB tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 ở nội dung của mình. Thế nhưng, ban huấn luyện đội tuyển chờ đợi vào một cú bứt xa ở cô gái này từ đó nhắm cho cơ hội tranh chấp tại ASIAD 19-2022.

HLV Nguyễn Mạnh Hiếu chia sẻ thêm rằng hiện vẫn đang là thời gian chuẩn bị và Hường hay bất kỳ tuyển thủ nào đều phải thận trọng. “Tấm HCĐ ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 là sự khởi đầu và quan trọng hơn chúng ta nhắm cho đích tới là ASIAD 19-2022. Chúng tôi hy vọng em giữ được tâm lý tốt nhất để thi đấu giải này”, ông Hiếu nói thêm.

Trở lại với chuyên môn, Nguyễn Thị Hường bày tỏ rằng huy chương ở giải vô địch châu Á là điều mình chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng vào cuộc đấu, bản thân cứ nhảy tốt nhất theo khả năng chuyên môn mà thôi. Dĩ nhiên, yếu tố may mắn chỉ một phần, phần còn lại làm nên thành tích HCĐ lịch sử cho cá nhân Nguyễn Thị Hường là chiến thuật khi bước vào tranh tài. “Chúng tôi đánh giá cao ở Hường chính là sự ổn định trong mỗi lần nhảy, từ đó khoảng cách đạt được trong từng lượt nằm trong dự báo điều chỉnh của tổ nội dung”, ông Hiếu chia sẻ thêm.

Nguyễn Thị Hường cho biết mình đang tự tin hơn từ khi chuẩn bị cho tới thi đấu vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH

Nguyễn Thị Hường cho biết mình đang tự tin hơn từ khi chuẩn bị cho tới thi đấu vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH

Ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Nguyễn Thị Hường chỉ đạt thông số 12m94 là thành tích tốt nhất nhưng qua hơn nửa năm chuẩn bị, cô đã vượt thông số trên mà có kết quả 13m68 tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Cá nhân tuyển thủ này cho biết mình sẽ nỗ lực để có thêm những kết quả cao nhất trong khả năng bản thân.

Rời sân đấu giải điền kinh vô địch châu Á trong tối muộn ngày 12-7, Hường nở nụ cười tươi và kịp chụp lại những tấm hình làm kỷ niệm cho bản thân. Cô gái nhỏ nhắn của thể thao Hà Nội bảo rằng “đây là dấu ấn của bản thân nên tôi muốn lưu lại khoảnh khắc trên sân đấu ở Bangkok – Thái Lan, mang về chung vui cùng người thân...”.

Tại ASIAD 18-2018, điền kinh Việt Nam có tuyển thủ Vũ Thị Mến đã giành HCĐ nhảy ba bước nữ với kết quả 13m93. Điền kinh Việt Nam hy vọng ở ASIAD 19-2022, chúng ta tiếp tục làm được điều này tuy vậy hiện mọi chỉ số chuyên môn vẫn chỉ đang là dự báo.

Tin cùng chuyên mục