Nguyễn Thị Hường: Mục tiêu của tôi là chinh phục giải châu Á

Nguyễn Thị Hường đã vô địch nội dung nhảy ba bước nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Cách đây chưa lâu, cô gái của điền kinh Hà Nội đã giành HCĐ ở giải vô địch châu Á 2023 nhưng với cá nhân VĐV này thì mục tiêu của mình vẫn phải đạt kết quả cao hơn nữa.
Nguyễn Thị Hường có kết quả tốt nhất nội dung nhảy ba bước nữ giải năm nay. Ảnh: MINH MINH
Nguyễn Thị Hường có kết quả tốt nhất nội dung nhảy ba bước nữ giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Phóng viên: Hường đánh giá thế nào về thành tích của mình ở giải vô địch quốc gia năm nay?

VĐV Nguyễn Thị Hường: Kết quả 13m75 của tôi tại giải vô địch quốc gia 2023 là thành tích tốt nhất của bản thân. Tôi rất vui vì điều này. Nhưng thật sự, tôi vẫn kì vọng mình sẽ vượt hơn thành tích đó để hướng đến thi đấu các giải quốc tế trong tương lai.

Phóng viên: Năm ngoái, Hường chỉ có HCB nhưng năm nay đã lấy lại chuyên môn và có HCV, động lực nào giúp Hường có được kết quả này?

VĐV Nguyễn Thị Hường: Với tôi là sự chuẩn bị kĩ lưỡng và được HLV chỉ dẫn cụ thể chuyên môn. Tôi quyết tâm để có thành tích tốt ở giải năm nay và đã làm được.

Phóng viên: Năm nay, Hường đã được dự SEA Games 32, giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19, Hường thấy mình cần hoàn thiện thêm điều gì để cải thiện hơn chuyên môn?

VĐV Nguyễn Thị Hường: Tôi thấy mình phải cải thiện kĩ thuật và tốc độ ba bước. Trong tương lai, mình rất chờ đợi có được kết quả chuyên môn cao hơn ở các giải quốc tế vì nội dung ba bước có sự cạnh tranh quyết liệt. Mọi người từng bảo là tôi có chuyển sang thi đấu cả nhảy xa hay không thì tôi thấy mình vẫn đang ổn định trong nội dung ba bước nữ nên chưa có ý định này.

Phóng viên: Xin cám ơn và chúc mừng Hường.

Tin cùng chuyên mục