Những “chiến binh” Rồng của thể thao Việt Nam

Chúng ta gọi họ là “chiến binh” cũng không có gì quá lời bởi đây là tuyển thủ thể thao quốc gia có thành công chuyên môn mang vinh quang về cho tổ quốc. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, những tuyển thủ sinh năm Rồng này đang vào độ chín nhất của sự nghiệp.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) cùng đồng đội được mừng tuổi năm mới ngay khi đang dự tranh giải bơi vô địch thế giới 2024 lúc này. Ảnh: VASA
Nguyễn Huy Hoàng (giữa) cùng đồng đội được mừng tuổi năm mới ngay khi đang dự tranh giải bơi vô địch thế giới 2024 lúc này. Ảnh: VASA

Tuyển thủ Olympic tuổi Thìn

Hai gương mặt được chú ý nhất của thể thao Việt Nam được sinh năm 2000, cũng là năm tuổi Thìn, lúc này là Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Trịnh Thu Vinh (bắn súng). Hiện tại, họ đã giành được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cho thể thao Việt Nam.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Huy Hoàng đã thành danh khi liên tiếp giành HCV ở các kỳ SEA Games năm 2017, 2019, 2021 và 2023 cho đội tuyển bơi Việt Nam. Đáng kể nhất, chàng tuyển thủ người Quảng Bình đã lần đầu giành vé chính thức dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 đánh dấu bước trưởng thành đáng kể trong sự nghiệp của mình. Nói về khả năng chuyên môn, Huy Hoàng đang ở tầm châu Á bởi kình ngư này là tuyển thủ duy nhất của bơi Việt Nam liên tiếp giành huy chương ở 2 kỳ ASIAD (năm 2018, năm 2022). Năm nay, Huy Hoàng cùng đội tuyển bơi Việt Nam có mặt ở Doha (Qatar) dự giải bơi vô địch thế giới 2024 nên không ăn Tết bên người thân nhưng Huy Hoàng cho biết “tôi sẽ cố gắng hết mình để có kết quả tốt nhất trong thi đấu”.

Trịnh Thu Vinh đã giành vé chính thức đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam khi có kết quả tốt ở giải bắn súng vô địch thế giới 2023. Nữ xạ thủ của thể thao Công an Nhân dân đang là một trong những gương mặt được đánh giá có sự phát triển tốt chuyên môn ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Thu Vinh bước vào tuổi 24 ở năm Thìn của mình tại năm 2024 này với một tâm thế rất tự tin đó là sẽ nỗ lực để có một thành tích tốt khi thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024.

Gương mặt nào cũng sáng chói

Ngoài Huy Hoàng và Thu Vinh, thể thao Việt Nam đang sở hữu không ít tuyển thủ sinh năm 2000 có sự phát triển tốt nhất chuyên môn. Trong đó, gương mặt Nguyễn Thị Phương (karate) hay Lưu Diễm Quỳnh (boxing) không thể không nhắc tới. Năm 2023, Nguyễn Thị Phương đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi cùng đồng đội giành tấm HCV nội dung kata đồng đội nữ của môn karate ở ASIAD 19. Thành tích này là một trong những kết quả quan trọng giúp thể thao Việt Nam hoàn thành đúng chỉ tiêu huy chương đề ra. Với Nguyễn Thị Phương, không phải ngẫu nhiên các HLV lựa chọn cô là gương mặt tiêu biểu để tập trung huấn luyện thi đấu nội dung kata cá nhân nữ và dự nhiều giải quốc tế. Cô gái người Hà Nội của karate Việt Nam có sự bình tĩnh, sở hữu cái đầu lạnh cùng bản lĩnh khi đứng trên sàn biểu diễn. Chính vì vậy, Nguyễn Thị Phương luôn giữ vị trí số 1 kata cá nhân nữ Việt Nam nhiều năm trở lại đây.

pgu-2582.jpg
Võ sỹ karate Nguyễn Thị Phương là cô gái tuổi Thìn đầy mạnh mẽ của thể thao nước nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lưu Diễm Quỳnh đã giúp đội boxing Việt Nam có tấm HCĐ quý giá tại ASIAD 19 trong năm ngoái. Tay đấm người quê gốc Nam Định này đang là gương mặt trọng điểm của boxing nữ Việt Nam chuẩn bị cho các lượt thi đấu vòng loại Olympic. Ban huấn luyện đội boxing nữ Việt Nam từng phân tích, nếu được tập luyện và đầu tư hiệu quả nhất, Lưu Diễm Quỳnh có đầy đủ cơ hội để trở thành một trong những tay đấm hàng đầu Đông Nam Á tại hạng cân của mình. Cuối tháng 2 này, Diễm Quỳnh sẽ thi đấu vòng loại Olympic của môn boxing.

cuong-1-6422.jpg
Nguyễn Trung Cường đã giành HCV tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG

Ở danh sách tuyển thủ thể thao tuổi Thìn, chân chạy Nguyễn Trung Cường là người được đánh giá tốt chuyên môn. Trung Cường đã có năm 2023 thành công. Thi đấu SEA Games 32 năm ngoái, tuyển thủ người Hà Tĩnh giành tấm HCV nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật và cũng là nam tuyển thủ điền kinh duy nhất giành HCV cho đoàn thể thao Việt Nam (các tấm HCV còn lại do nữ VĐV giành được). Trung Cường cũng tham dự giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19. Tuyển thủ này chia sẻ “năm 2024, tôi tiếp tục tập trung tối đa chuyên môn để có những kết quả tốt nhất trong giải đấu mình tham dự”.

Cùng họ, những tuyển thủ như Savanna Lý Nguyễn (tennis), Trần Thị Thảo (rowing), Nguyễn Khánh Đang (bóng chuyền), Nguyễn Thùy Kiều My (bóng bàn), Trịnh Hải Khang (TDDC), Bạc Thị Khiêm (taekwondo). Đặng Thị Linh (vật)... là gương mặt tuổi Thìn đạt chuyên môn tốt mang thành tích đáng kể cho thể thao Việt Nam những năm qua.

Ngay trong dịp Tết Nguyên Đán 2024, chàng tuyển thủ tuổi Thìn của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng gây ấn tượng mạnh bằng ngôi vô địch đơn nam giải International Challenge 2024 ở Iran. Đó là sự khởi đầu hiệu quả của Hải Đăng cùng cầu lông Việt Nam ở năm mới 2024. Hải Đăng đang nỗ lực cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới hướng tới mục tiêu lọt vào nhóm tranh chấp được tấm vé Olympic. Hải Đăng đang là VĐV cầu lông của TPHCM và được dự báo sẽ kế tiếp đàn thành công anh Tiến Minh trong các giải quốc tế.

Tin cùng chuyên mục