“Nội soi” Mông Cổ - đối thủ ra quân của Olympic Việt Nam ở ASIAD 19

Ban tổ chức môn bóng đá nam ASIAD 19 xếp Olympic Mông Cổ thuộc nhóm hạt giống thứ 4 khi tiến hành bốc thăm chia bảng. Song, không vì thế mà đánh giá đại diện đến từ Đông Á yếu nhất bảng B, bảng đấu có sự xuất hiện của Olympic Việt Nam.
U23 Mông Cổ để lại những dấu ấn ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MFF
U23 Mông Cổ để lại những dấu ấn ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MFF

Olympic Mông Cổ là đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở trận ra quân ASIAD 19 vào 15g chiều 19-9 tới. Trước thềm ASIAD 19, phần lớn các tuyển thủ Olympic Mông Cổ được “thử lửa” ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024. Màn trình diễn của họ ở sân chơi này chính là những thông tin để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thu thập, trước khi đưa ra nghiên cứu và lên kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu giữa hai đội.

Trong bảng đấu có sự xuất hiện của chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Campuchia và U23 Lebanon, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Ichiro Otsuka (người Nhật Bản) dù đứng cuối bảng, chỉ với 1 điểm, song gây ra rất nhiều khó khăn cho các đối thủ.

Ở trận ra quân gặp U23 Saudi Arabia, U23 Mông Cổ dẫn điểm đội chủ nhà đến phút 87 thì mới bị gỡ hòa 1-1, trước khi thua thêm 2 bàn trong 14 phút bù giờ của hiệp 2 vì điểm yếu thể lực lẫn độ vênh về chuyên môn.

Sang trận đấu gặp U23 Campuchia, dù bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1, song các học trò của HLV Otsuka thi đấu với tinh thần không dễ dàng chịu khuất phục. Họ gỡ 1-2 ở phút 54, và mang đến lo lắng cho đại diện Đông Nam Á ở thời gian còn lại, trong đó khiến Chan Sarapich phải nhận thẻ đỏ. Trận đấu cuối cùng gặp U23 Lebanon, U23 Mông Cổ có bàn thắng dẫn trước, rồi khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Ba trận đấu ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024, HLV Otsuka sử dụng cặp tiền đạo Temuulen Uuganbat và Sodmunkh Ankhbayar, song 3 bàn thắng của U23 Mông Cổ lại đến từ vị trí hậu vệ và tiền vệ. Có 2 bàn được thực hiện trên chấm phạt đền, do công bởi tiền vệ Tsogtbayar Batbayar (vào lưới U23 Saudi Arabia) và hậu vệ Andersen Filip Chinzorig (vào lưới U23 Lebanon). Điều này minh chứng U23 Mông Cổ biết cách khiến hàng thủ đối phương phạm sai lầm trong vòng cấm địa.

Trong khi bàn thắng vào lưới U23 Campuchia đến từ pha dàn xếp đá phạt bên cánh trái, và được hậu vệ Bat-Orgil Gerelt-Od kết thúc bằng đầu.

Filip Andersen (số 5) và Tsogtbayar Batbayar (số 17) là 2 cầu thủ U23 Mông Cổ đang chơi bóng ở nước ngoài. ẢNH: MFF

Filip Andersen (số 5) và Tsogtbayar Batbayar (số 17) là 2 cầu thủ U23 Mông Cổ đang chơi bóng ở nước ngoài. ẢNH: MFF

Phần lớn các tuyển thủ U23 Mông Cổ đến từ Ulaanbaatar, Deren và Falcons - tốp 3 ở Giải VĐQG Mông Cổ 2022-23. Nhưng cần chú ý đến 3 gương mặt. Cụ thể, Filip Andersen và Tsogtbayar Batbayar đang chơi bóng ở nước ngoài lần lượt trong màu áo Slavia Karlovy Vary (Cộng hòa Czech) và SU Rebenland Leutschach (Áo). Còn Bat-Orgil Gerelt-Od đã lên đội tuyển quốc gia từ năm 2021, và đang khoác áo đội bóng vô địch quốc nội Ulaanbaatar.

Dù hàng thủ của U23 Mông Cổ không được đánh giá cao, bằng chứng với 6 bàn thua phải nhận ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024. Song, thông qua những trận đấu trên đất Saudi Arabia đã giúp các tuyển thủ Olympic Mông Cổ tích lũy nhiều kinh nghiệm, để có hành trang tốt nhất hướng đến ASIAD 19. Đại diện của Đông Á không đặt vấn đề thành tích, và chính sự thoải mái này được hứa hẹn tạo ra bất ngờ cho Olympic Việt Nam.

Kể từ khi môn bóng đá nam ASIAD giới hạn cầu thủ 23 tuổi vào năm 2002, đây mới là kỳ ASIAD đầu tiên mà Olympic Mông Cổ tham dự. Nền bóng đá của quốc gia này đang đứng thứ 183 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam đến 88 bậc.

Tin cùng chuyên mục