Ở tuổi 34, Quả bóng bạc futsal Khổng Đình Hùng bất ngờ được mời sang Thái Lan thi đấu

Ở tuổi 34 cùng dự định sẽ giã từ sự nghiệp vào cuối năm 2023, thì cựu tuyển thủ futsal Khổng Đình Hùng bất ngờ nhận được thư mời từ đội Imane Futsal Center sang thi đấu ở Giải futsal hạng Nhất Thái Lan.
Khổng Đình Hùng ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Brazil ở Futsal World Cup 2021.
Khổng Đình Hùng ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Brazil ở Futsal World Cup 2021.

Nam cầu thủ chia sẻ với SGGPO vào chiều 28-11: “Tôi đón nhận thông tin trong buổi tập hôm nay, và bất ngờ với điều này. Ở tuổi 34, tôi tính sau khi thi đấu xong Giải futsal TPHCM mở rộng vào cuối tháng 12, rồi tuyên bố giải nghệ. Nhưng có lẽ, tôi sẽ dời lại thời gian giải nghệ để được một lần trải nghiệm môi trường thi đấu ở nước ngoài. Lãnh đạo Sahako FC đã đồng ý để tôi sang Thái Lan thử sức, và được gia đình ủng hộ nên tôi vô cùng háo hức cho chuyến đi sắp tới”.

Theo tìm hiểu, người đồng đội của Đình Hùng trong màu áo Sahako FC là thủ môn Nguyễn Hoàng Anh cũng được Imane Futsal Center mời sang Thái Lan tập luyện và thi đấu. Theo kế hoạch, cả hai sẽ sang xứ chùa Vàng vào đầu tháng 12, và nếu đáp ứng được các vấn đề chuyên môn thì Imane Futsal Center sẽ đăng ký tham dự Giải futsal hạng Nhất Thái Lan trong hai tháng.

Được biết, người giới thiệu cho Đình Hùng và Hoàng Anh đến Imane Futsal Center là HLV Prasert Innui. Nhà cầm quân này từng có thời gian huấn luyện Đình Hùng và Hoàng Anh ở đội futsal cũ Sanatech Khánh Hòa. Dù không còn làm việc ở futsal Việt Nam được bốn năm, nhưng chiến lược gia người Thái Lan vẫn giữ liên lạc thường xuyên và cập nhật thông tin từ các học trò cũ.

“Tôi được biết phía CLB bạn đã có theo dõi tôi và Hoàng Anh thi đấu trong nước nên gửi lời mời. Tôi đặt ra nhiều mục tiêu cho chuyến đi này. Không chỉ vấn đề chuyên môn mà còn muốn được tìm hiểu thêm về cách tổ chức, vận hành của futsal Thái Lan, một trong những nền futsal hàng đầu ở châu lục. Từ đó, tích lũy thêm kinh nghiệm để có thể áp dụng khi chuyển sang công tác huấn luyện sau này”, Đình Hùng tiếp lời.

Đình Hùng đang là đương kim Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2022.

Đình Hùng đang là đương kim Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2022.

Đình Hùng đang là đương kim Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2022, đồng thời cầu thủ lớn nhất tuổi của futsal Việt Nam hiện tại. Mùa giải năm nay, dù Sahako FC không bảo vệ thành công ngôi vương ở Giải futsal VĐQG, nhưng nam cầu thủ người Đắk Lắk vẫn giữ phong độ ổn định nhờ vào kinh nghiệm cùng thái độ chuyên nghiệp với nghề. Mang băng thủ quân, Đình Hùng góp phần đưa Sahako FC đoạt ngôi á quân Giải futsal VĐQG 2023 và lọt vào trận bán kết Futsal Cúp quốc gia 2023.

Trong khi Hoàng Anh là thủ môn thường xuyên được triệu tập vào đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong những năm qua. Có thâm niên “ăn cơm” tuyển nên Đình Hùng cùng Hoàng Anh được giới chuyên môn nhận định sẽ không gặp nhiều khó khăn trong lần đầu khoác áo một CLB ở nước ngoài.

Sahako FC là đội futsal tiếp theo ở Việt Nam có cầu thủ “xuất ngoại”. Trước Đình Hùng và Hoàng Anh đã có rất nhiều tuyển thủ ra nước ngoài chơi bóng, nhưng chủ yếu đến từ Thái Sơn Nam TPHCM và theo bản hợp đồng cho mượn, như thủ môn Đặng Phước Anh, Nguyễn Minh Trí, Trần Văn Vũ và Phạm Đức Hòa.

Tin cùng chuyên mục