Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú: Chất lượng của V-League 2023 khá cao

Trao đổi với PV Báo SGGP về mùa giải 2023, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho rằng mọi thứ đã diễn ra khá suôn sẻ, thậm chí, VFF và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã rất nỗ lực để đem đến cho bóng đá Việt Nam những điều mới mẻ.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú

* Phóng viên: V-League 2023 đang dần khép lại, ông đánh giá thế nào về chất lượng của giải đấu năm nay?

- Ông Trần Anh Tú: V-League 2023 chỉ còn 1 lượt nữa sẽ xác định được chức vô địch thuộc về CLB Công an Hà Nội (CAHN) hay CLB Hà Nội, nhưng lợi thế đang thuộc về CLB CAHN khi họ có toàn quyền tự quyết cũng như lợi thế hơn hẳn CLB Hà Nội về chỉ số phụ. Còn giải hạng nhất quốc gia cũng đang trong thế cạnh tranh giữa CLB Quảng Nam và CLB PVF Công an nhân dân, nhưng lợi thế đang thuộc về CLB Quảng Nam giống như CLB CAHN. Cúp Quốc gia cũng vừa kết thúc 2 trận bán kết vào ngày 16-8, chỉ còn chờ trận chung kết.

Nếu đặt sang một bên những vấn đề còn mà chúng ta thấy cần tiếp tục cải thiện, thì mùa giải 2023 là một mùa giải thành công. Thể thức thi đấu mùa giải này khiến cho thấy sự hấp dẫn ở từng trận đấu, từng vòng đấu trong sự cạnh tranh khốc liệt để tránh rơi vào nhóm dưới 6 đội. Về chất lượng giải đấu, theo tôi, V-League là giải có chất lượng khá cao, đặc biệt chất lượng cầu thủ nội ngày càng tốt hơn trước. Nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn rất tốt, nhất là những trận đấu của các đội tốp 4. Mùa giải 2023 cũng có một dấu mốc hết sức đặc biệt khi lần đầu tiên công nghệ VAR được bắt đầu áp dụng và thành công ở V-League.

* Năm đầu tiên các trận đấu tại giải thực hiện truyền hình trực tiếp trên sóng của FPT Play. Sự lan tỏa có phần rộng hơn. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Sau những bỡ ngỡ ban đầu, người hâm mộ dần làm quen với việc chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cài ứng dụng FPT là có thể xem tất cả các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia ở bất cứ đâu có sóng 3G. Việc này đã bắt nhịp theo đúng xu thế phát triển của công nghệ thông tin.

* Công nghệ VAR đã được vận hành ở 3 trận tại giai đoạn 2, đáng chú ý là có cả những trận được dự báo là “căng” và đều tạo kết quả tốt. Đây sẽ là tiền đề để VAR triển khai rộng hơn ở mùa bóng 2023-2024?

- Vâng, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá rất cao VPF ở các trận đấu mà VAR được áp dụng. Điều này chứng tỏ các trọng tài VAR đã bắt nhịp rất nhanh với công nghệ lần đầu tiên được áp dụng ở V-League. Nếu không có gì thay đổi nhiều thì FIFA sẽ cho phép VPF được sử dụng VAR rộng rãi ở mùa giải 2023-2024.

Tin cùng chuyên mục