PSG tìm sân nhà mới: Chưa chắc là Stade De France!

Vì mục tiêu phát triển bền vững, Paris Saint-Germain đang trong công cuộc tìm kiếm sân vận động mới sau nửa thế kỷ "cư ngụ" tại Parc Des Princes.
PSG đi tìm sân nhà mới
PSG đi tìm sân nhà mới

Không thể mua đứt Parc Des Princes (Công viên các Hoàng tử), Paris Saint-Germain nhanh chóng tìm kiếm phương án mới với "tham vọng" Stade De France được vạch rõ. Đây chính là sân nhà hiện tại của đội tuyển Pháp.

Stade De France với sức chứa 81.000 khán giả là sự thay thế được kỳ vọng nhất cho Parc Des Princes đối với PSG. Tuy nhiên, theo tờ Le Parisien, chủ tịch Nasser Al Khelaifi cũng tính thêm phương án dự phòng. Có ba lựa chọn nếu thương vụ Stade De France đổ bể. Một trong số đó là xây dựng sân mới trên nền tảng đã có.

PSG tham gia đấu thầu mua Stade De France

PSG tham gia đấu thầu mua Stade De France

Ở Paris hiện có 6 sân bóng đá đạt chuẩn FIFA, ngoài Stade De France và Parc Des Princes. Trong số này, PSG hướng đến Stade Bauer - sân thi đấu thuần bóng đá (không có đường piste) duy nhất tại thủ đô nước Pháp.

Stade Bauer còn có tên Stade De Paris, toạ lạc tại khu ngoại ô phía bắc Saint-Ouen-sur-Seine. Sân vận động khánh thành từ năm 1909 đang được chính quyền Paris ủy thác cho Red Stars FC toàn quyền vận hành. Đây cũng là một đội bóng lâu đời, hiện thi đấu tại giải hạng ba (Championnat National).

Sân vận động Stade Bauer

Sân vận động Stade Bauer

Khác với Parc Des Princes được xem là "di sản của bóng đá Pháp", PSG có thể tiếp cận Stade Bauer dễ dàng hơn. Theo L'Équipe, Les Parisiens chỉ cần được Red Stars FC đồng thuận trước khi đệ trình thương vụ lên chính quyền Paris. Theo tìm hiểu, đội bóng hạng ba cũng có kế hoạch nâng cấp Stade Bauer đã quá cũ kỹ nhưng bị giới hạn tài chính.

Tờ báo Pháp cho rằng: "Với Red Stars FC, bán sân cho PSG không phải vấn đề lớn miễn được đáp ứng chi phí thỏa đáng, điều nằm trong tầm tay của những người Qatar".

Chủ tịch Al-Khelaifi quyết tâm tìm "nhà mới" cho PSG

Chủ tịch Al-Khelaifi quyết tâm tìm "nhà mới" cho PSG

Nếu sở hữu thành công sân đấu này, PSG sẽ ngay lập tức cải tạo để biến nơi đây trở thành "thánh địa bóng đá" hiện đại bậc nhất châu Âu. Theo tầm nhìn của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, sân mới của PSG phải đáp ứng công suất tối thiểu 60.000 khán giả. Thậm chí để tối đa hóa lợi nhuận, tên sân cũng sẽ được bán. Điểm hạn chế duy nhất của Stade Bauer là vị trí địa lý, khi đại bộ phận người hâm mộ PSG đều chỉ muốn... ở lại Parc Des Princes - "ngôi nhà" đã gắn bó từ năm 1974.

Từ khi tiếp quản PSG, giới chủ Qatar đã ngốn ít nhất 100 triệu euro cải tạo Parc Des Princes theo năm tháng. Dù sẵn sàng chi thêm hơn nửa tỷ euro để mua đứt sân nhà hiện tại, đội bóng danh tiếng vẫn bị chính quyền Paris khước từ vì lý do "bảo tồn văn hóa". Dự kiến, PSG sẽ tiến hành "chuyển nhà" sau Olympic Paris 2024.

Một số hình ảnh về Stade Bauer, sân bóng có thể trở thành "mái nhà mới" của PSG:

Tin cùng chuyên mục