Sẽ hướng tới thành lập Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam?

Ban vận động thành lập Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam đã được thành lập và đang xem xét để hoàn tất các thủ tục qua đó trình, ra đời Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam.
Ban vận động Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam thống nhất nhiều ý kiến trước khi hướng tới chính thức ra đời Liên đoàn. Ảnh: LÊ HOÀN
Ban vận động Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam thống nhất nhiều ý kiến trước khi hướng tới chính thức ra đời Liên đoàn. Ảnh: LÊ HOÀN

Ngày 21-5 vừa qua tại Lâm Đồng, thành viên Ban vận động thành lập Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam đã làm việc và có sự tham dự của đại diện Tổng cục TDTT là Phó Tổng cục trưởng – ông Trần Đức Phấn.

Trưởng ban vận động thành lập Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết Ban vận động Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam ra đời với mong muốn huy động các nguồn lực từ nhiều cá nhân, tổ chức từ đó đầu tư thúc đẩy luyện tập các môn thể thao về đua ngựa, cưỡi ngựa tại Việt Nam. Từ 15 câu lạc bộ ban đầu, hiện cả nước đã có hơn 33 câu lạc bộ về cưỡi ngựa thể thao trong đó có 150 chú ngựa đua và ngựa biểu diễn.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn cho rằng việc ra đời Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam sẽ điều kiện thuận lợi trong việc phát triển bộ môn cưỡi ngựa thể thao tại Việt Nam, đồng thời đưa môn thể thao này hội nhập và phát triển tại khu vực, quốc tế. Ông Phấn cho biết ngành thể thao ủng hộ việc Ban vận động hướng tới thành lập Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam.

Ban vận động cho biết khi Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam ra đời và tại nhiệm kỳ lần thứ nhất, dự kiến có trên 100 thành viên tham dự, trong đó sẽ bầu 15 ủy viên vào Ban chấp hành và Ban thường vụ có 5 ủy viên. Hiện tại, các ý kiến thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Mỹ (Chủ nhiệm câu lạc bộ Mã Cầu và ngựa biểu diễn Madagui) làm Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ lần thứ nhất.

Ban vận động thành lập Liên đoàn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam đề ra những mục tiêu trong công tác quản lý và phát triển chuyên môn với những kế hoạch theo lộ trình từ ngắn hạn (1-2 năm), trung hạn (3-4 năm) và dài hạn (6 năm). Đáng chú ý, chúng ta chờ đợi kế hoạch sẽ chuẩn bị lực lượng để đăng kí môn cưỡi ngựa Olympic tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục