SLNA và Nam Định vượt qua vòng 1 Cúp Quốc gia sau những “cơn mưa” bàn thắng

Ba trận tiếp theo của vòng 1 Cúp Quốc gia 2023-2024 diễn ra vào ngày 26-11 khép lại với hai “cơn mưa” bàn thắng trên sân Vinh và Bình Phước. Trận còn lại trên sân Nha Trang giữa Khánh Hòa và Hà Tĩnh phải phân định thắng thua sau loạt sút luân lưu 11m.
Hà Tĩnh vượt qua Khánh Hòa từ loạt sút luân lưu 11m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hà Tĩnh vượt qua Khánh Hòa từ loạt sút luân lưu 11m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc so tài trên sân Bình Phước, các cầu thủ đội khách Nam Định với dàn cầu thủ trội hơn đã dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận. Đáng chú ý là trong trận này, HLV Vũ Hồng Việt không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm dưỡng quân cho vòng 5 V-League diễn ra vào tuần sau. Ở bên kia sân, Bình Phước vốn không đặt nặng mục tiêu ở trận đấu này khi gặp đối thủ mạnh hơn, họ đã chủ động lối chơi tấn công cởi mở và phần nào gây khó khăn cho đội khách ở đầu trận.

Đến phút 38, Nam Định đã có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút của Văn Đạt sau đường chuyền của Ngọc Sơn. Không nao núng, các cầu thủ chủ nhà vẫn giữ thế trận tấn công, họ suýt có bàn gỡ hòa vào cuối hiệp 1 khi xà ngang cứu thua cho Nam Định từ đánh đầu của Thành Đạt.

Sang đầu hiệp 2, đội khách có những điều chỉnh về lực lượng, nhất là tăng cường hàng công và sớm có bàn nhân đôi cách biệt do công của Văn Toàn. Bàn thua thứ 2 phần nào làm cho Bình Phước giảm dần nhiệt thi đấu và thua tiếp 2 bàn để khép lại trận đấu với tỷ số 4-0 nghiêng về đội bóng thành Nam.

Trên sân Vinh, SLNA cũng không mấy khó để thắng cách biệt 6-2 trước đại diện đến từ hạng Nhất là Đồng Tháp. Trận còn lại giữa Khánh Hòa và Hà Tĩnh trên sân Nha Trang phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 ở giờ đấu chính. Hà Tĩnh đã thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu 11m.

Trận còn lại của vòng 1 Cúp Quốc gia 2023-2024 sẽ diễn ra vào tối 28-11 giữa CLB TPHCM và Becamex Bình Dương.

Tin cùng chuyên mục