Sớm có đội Đông Nam Á vượt qua vòng loại Giải U23 châu Á 2024?

Lượt trận thứ 2 của 10 bảng đấu thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2024 sẽ lăn bóng vào ngày 9 và 10-9 (giờ Việt Nam). Trong đó, một số đội bóng mạnh ở Đông Nam Á đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết.
U23 Thái Lan đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.
U23 Thái Lan đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.

Tất cả 11 đội U23 ở Đông Nam Á đều tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2024. Riêng bảng H, được tổ chức ở Thái Lan được xem bảng đấu “AFF Cup thu nhỏ”, khi quy tụ U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Philippines cùng U23 Bangladesh. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan và U23 Malaysia đang tạm dẫn đầu với 3 điểm. Ở lượt trận thứ 2, U23 Thái Lan gặp U23 Bangladesh và U23 Malaysia đối đầu với U23 Philippines.

Nếu thi đấu đúng sức, việc U23 Thái Lan và U23 Malaysia cùng giành chiến thắng không phải bất ngờ. Khi đó, hai đội đều có 6 điểm. Đồng nghĩa sẽ có tối thiểu một đại diện Đông Nam Á giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024, với tư cách đội đứng đầu bảng H. Thậm chí, đội đứng nhì của bảng đấu này nếu có hiệu số bàn thắng/bàn thua cao, thì khả năng cao đoạt tấm vé đi tiếp dành cho tốp 4 đội xếp nhì trong 10 bảng có thành tích tốt nhất.

Trong khi ở bảng C, U23 Việt Nam gặp U23 Yemen trong thế cả hai cùng 3 điểm. Nếu đội nào giành chiến thắng ở trận “chung kết” bảng đấu thì gần như chắc chắn đoạt vé đến Qatar sang năm dự vòng chung kết.

U23 Việt Nam gần như đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại U23 Yemen.

U23 Việt Nam gần như đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại U23 Yemen.

Ngoài U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Việt Nam đang có những lợi thế nhất định, thì phần lớn các đại diện đến từ Đông Nam Á sau kết quả không tốt ở trận ra quân được nhận định khó có thể đi tiếp. Cụ thể, có 5 đội thất bại, gồm: U23 Brunei (bảng A - 4 đội), U23 Singapore (bảng C - 4 đội), U23 Timor Leste (bảng F - 4 đội), U23 Philippines (bảng H - 4 đội) và U23 Lào (bảng I - 3 đội).

Trong khi U23 Campuchia (bảng J - 4 đội) dù hòa U23 Lebanon ở ngày ra quân, song khó có thể tạo bất ngờ trong bảng đấu với U23 Saudi Arabia. Tương tự U23 Myanmar (bảng B - 4 đội) cũng chia điểm với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận đầu, nhưng không có nhiều hy vọng đi tiếp trong bảng đấu có U23 Hàn Quốc và U23 Qatar.

Riêng U23 Indonesia ở bảng K với 3 đội, nên nghỉ thi đấu ở lượt trận đầu tiên. Đội bóng xứ Vạn đảo đã chứng kiến chiến thắng 4-0 của U23 Turkmenistan trước Đài Bắc Trung Hoa. Nếu giành chiến thắng với cách biệt lớn trước Đài Bắc Trung Hoa, thì U23 Indonesia sẽ có nhiều cơ hội để giành vé dự vòng chung kết. Bởi ở bảng 3 đội, U23 Indonesia dù có đứng nhì thì không phải bị trừ kết quả khi đối đầu với đội cuối bảng, nếu so với đội xếp nhì ở 9 bảng khác (bảng có 4 đội phải trừ kết quả đối đầu với đội cuối bảng để tạo sự công bằng).

Tin cùng chuyên mục