Sự tiếp đón nồng nhiệt của nước chủ nhà Campuchia

Ông Hoàng Quốc Vinh, Phó Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, đánh giá rất cao công tác chuẩn bị và tiếp đón của nước chủ nhà Campuchia trong lần đầu đăng cai một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.
Ông Hoàng Quốc Vinh, Phó Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, chia sẻ với truyền thông tại lễ thượng cờ sáng 3-5. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Ông Hoàng Quốc Vinh, Phó Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, chia sẻ với truyền thông tại lễ thượng cờ sáng 3-5. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong khuôn viên rất rộng ở khu liên hợp thể thao Techo Morodok vào sáng 3-5, Ban tổ chức SEA Games 32 đã tổ chức nghi thức thượng cờ cho đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á. Ông Hoàng Quốc Vinh, Phó Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, dẫn đầu 32 thành viên đại diện cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự buổi lễ. Đặt chân đến thủ đô Phnom Penh vào hôm 2-5, ông Vinh đã có những cảm nhận ban đầu về công tác chuẩn bị của Campuchia cho kỳ SEA Games đầu tiên.

Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam chia sẻ với truyền thông Việt Nam ở lễ thượng cờ: “Chúng tôi cảm thấy đầy vinh dự và tự hào, xen lẫn sự ấm áp trước màn tiếp đón rất chu đáo, trọng thị từ nước chủ nhà Campuchia. Lần đầu đầu tổ chức SEA Games nên nước bạn đã rất cố gắng, từ các bạn tình nguyện viên đón đoàn ở sân bay, đến khi dự lễ thượng cờ sáng nay, mọi người rất nhiệt tình và mến khách. Dọc trên đường đi, tôi thấy phần quảng bá hình ảnh của kỳ đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Ông Hoàng Quốc Vinh nhớ lại, cách đây vài năm, trong cuộc họp hội đồng thể thao Đông Nam Á để báo cáo tình hình tổ chức SEA Games ở Campuchia, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Campuchia thông báo khu liên hợp thể thao Techo Morodok được khởi công xây dựng từ lâu. Đến hiện tại, “biểu tượng mới của thể thao Campuchia” đã hoàn thành và đủ tất cả điều kiện để tổ chức SEA Games 32. “Một vài địa điểm thi đấu của nước chủ nhà được xây dựng mới, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức thi đấu của các Liên đoàn, Hiệp hội quốc tế. Tôi thấy rất vui cho nước chủ nhà nói riêng và kỳ đại hội thể thao của 11 quốc gia nói chung. Hy vọng những ngày hội thể thao tổ chức ở Campuchia sẽ thành công”, ông Vinh nhấn mạnh.

Lần đầu đăng cai SEA Games, dù tiếp đón các đoàn thể thao đầy nhiệt tình, nhưng nước chủ nhà Campuchia vẫn còn những khó khăn, đặc biệt yếu tố kinh nghiệm tổ chức. Để bù đắp điểm khuyết này, Ban tổ chức SEA Games 32 đã chủ động phối hợp, nhờ các liên đoàn thành viên ở Đông Nam Á và châu Á hỗ trợ nhiều mặt.

32 thành viên đại diện cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ thượng cờ SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

32 thành viên đại diện cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ thượng cờ SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Sau một thời gian rất dài, Campuchia mới được trao quyền đăng cai SEA Games. Tôi được biết nước bạn nhờ rất nhiều đến Ủy ban Olympic của các nước giúp đỡ trong khâu tổ chức. Ví dụ như Malaysia thiết kế phần lễ tân, đón tiếp. Tôi cũng biết lễ thượng cờ sáng nay cũng có một phần hỗ trợ của Malaysia. Về tổ chức chuyên môn của các môn thi đấu thì Campuchia cũng phối hợp với các Liên đoàn châu Á và các quốc gia Đông Nam Á hỗ trợ kinh nghiệm tổ chức. Như họ nhờ Việt Nam giúp đỡ môn Vovinam, Wushu... từ trang thiết bị, đến việc HLV, trọng tài sang mở các lớp tập huấn. Tôi nghĩ về kinh nghiệm tổ chức của Campuchia thì không đáng lo”, ông Hoàng Quốc Vinh khẳng định.

Dẫu vậy, cũng theo ông Vinh, Campuchia vẫn còn vài công tác cần chuẩn bị thêm. Trong đó, có một số lịch tập luyện, lịch thi đấu cần phải ráp nối tương đối chính xác một cho các đoàn thể thao.

Chiều 2-5 ở Đại học Hoàng gia Phnom Penh, 2 kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo đã giành huy chương vàng nội dung cờ Ouk Chaktrang tiêu chuẩn đồng đội nữ. Dù đến chiều 6-5 bộ huy chương mới được trao cho 2 kỳ thủ Việt Nam, nhưng theo ông Hoàng Quốc Vinh, tấm huy chương này mang ý nghĩa khích lệ rất lớn về mặt tinh thần cho các vận động viên Việt Nam trong những ngày thi đấu ở SEA Games 32 sắp tới.

Tin cùng chuyên mục