Tại sao Xavi đang dễ bị tổn thương hơn ở Barcelona

Khi Unionistas gặp Barcelona ở Cúp nhà vua Tây Ban Nha, họ gần như không có tham vọng gì. Đội bóng được thành lập năm 2012 và đang chơi ở giải hạng 3 tính toán rằng một trận đấu cúp với Barcelona giúp họ kiếm số tiền bằng cả một mùa giải. Vậy mà suýt nữa họ ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 50 giây. Rồi đến phút 31, họ vươn lên dẫn trước Barca. Dù kết cục thì Barca vẫn thắng 3-1, nhưng đây là một kiểu trận đấu điển hình của Barca mùa này.

Tại sao Xavi đang dễ bị tổn thương hơn ở Barcelona

Có thống kê cho biết, nếu các trận đấu mùa này kết thúc sau hiệp một, Barcelona sẽ đứng ở vị trí thứ 14 chứ không phải thứ 4 như hiện nay. Con số này nói lên tất cả. Barca rất dễ bị tổn thương từ sớm. Mùa này gặp Granada, Barcelona thủng lưới bàn đầu tiên sau 17 giây. Trong trận đấu với Alaves, nó diễn ra vào giấy thứ 18. Ở Antwerp (Bỉ) trong khuôn khổ Champions League , là giây thứ 75. Họ thủng lưới phút thứ 8 trước Mallorca, thứ 12 trước Girona và 19 trước Celta Vigo. Trận đấu gần nhất tại La Liga, ​​​​họ thủng lưới ở phút thứ 12 trước Las Palmas. Và họ vừa trở về từ Saudi Arabia sau bán klết Siêu cúp Tây Ban Nha, nơi Real Madrid ghi bàn ở phút thứ 7 và 9.

Một thống kê khác: Khi Barcelona đánh bại Osasuna ở tứ kết Siêu cúp tuần trước, thì đấu là lần đầu tiên sau 21 trận đấu họ đã thắng một trận đấu với cách biệt nhiều hơn một bàn. Một dấu hiệu cho thấy đây là một đội bóng đang sống bên bờ vực, không có sức thuyết phục nào cả. Thế nên, việc bị Real Madrid đánh bại tại Saudi Arabia, tự nhiên trở thành bình thường. Sau trận thua này, giám đốc thể thao Deco cho biết không có gì thay đổi với chiếc ghế HLV, nhưng vài ngày sau, trước trận đấu với Unionistas, Xavi gợi ý rằng nếu Barcelona không thắng gì trong năm nay, ông sẽ ra đi.

0762b6e46d9f45648557d5767b527fd9-5936.jpg

“Ở Barcelona mọi chuyện luôn như vậy,” Xavi nói. “Tôi ở đây với tư cách là HLV vì chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Họ đến Qatar để ký hợp đồng với tôi và họ nói với tôi rằng mục tiêu là về thứ tư và chúng tôi về thứ hai. Năm ngoái họ nói rằng chúng tôi phải vô địch giải đấu và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi cũng đã giành được Siêu cúp, vì vậy chúng tôi đã vượt chỉ tiêu. Và năm nay mục tiêu là giành được các danh hiệu và giành quyền vào vòng 16 đội Champions League."

Một danh hiệu, nếu không phải là chức vô địch, giờ đây đã trở thành một nghĩa vụ. Hiện Barca đã kém 10 điểm so với đội đầu bảng tại La Liga, không nhiều người tin họ sẽ thắng Champions League mùa này. Cúp nhà vua có lẽ là cơ hội thực tế duy nhất của Barcelona để Xavi tiếp tục công việc của mình. Sau 30 phút của chuyến đi đến Salamanca, thậm chí có vẻ như nó sắp kết thúc sớm. Chênh vênhg đến mức như vậy, thật khó tin cho hoàn cảnh của Xavi.

9b0b973ca4be1a271b3a80e33e6b6b44-xl-2654.jpg
Xavi và Gavi

Chấn thương cùa cầu thủ sáng tạo Gavi được Xavi mô tả là một “con dao găm vào tim”. Thời còn chơi bóng, Xavi là người chuyên thực hiện các quả chuyền chọc khe để tạo cơ hội cho đồng đội, giờ đây ông xây dựng điều đó trên Gavi. Nhưng liệu tất cả mọi vấn đề là chỉ cần chờ Gavi xuất hiện trở lại? Có những cầu thủ đang khác xa với trình độ trước đây của họ, như Lewandowski, Kounde, Balde, thậm chí Ronald Araujo. Thế nên, những sự vắng mặt của Gavi, và cả Pedri khiến Barca chơi bóng như không có linh hồn. Người duy nhất có phong độ ổn định trong đội hình Barca hiện tại là De Jong, người mà họ đã cố gắng loại bỏ hồi mùa Hè.

Trong hai năm kể từ khi Xavi trở về từ Qatar, Barcelona đã ký hợp đồng với 17 cầu thủ với mức phí 256 triệu euro. Những tư tưởng tiki-taka mà Xavi thấm nhuần vẫn chưa thể xuất hiện khi đội bóng của ông vẫn luôn trong tiến trình ‘được xây dựng lại”. Tình hình có vẻ bất ổn khiến chủ tịch Joan Laporta đích thân đến gặp các cầu thủ để nói chuyện trong tuần này. Hành động đó càng khiến cho quyền lực của HLV bị lung lay.

Tin cùng chuyên mục