Thắng Đan Mạch 2-0, Australia giành vé vào tứ kết

Đội bóng đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 Australia đã xuất sắc giành vé vào tứ kết sau khi vược qua Đan Mạch trong cuộc so tài ở vòng 1/8 vào tối 7-8.
Niềm vui của các cầu thủ Australia khi giành vé vào tứ kết. Ảnh: FIFA
Niềm vui của các cầu thủ Australia khi giành vé vào tứ kết. Ảnh: FIFA

Dù không được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ Đan Mạch nhập cuộc khá tự tin và tạo nên thế trận cân bằng với đội chủ nhà. Phút 17, đội khách đã thực hiện cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên từ cú sút của thủ quân Harder, nhưng bóng đi trúng tầm kiểm soát của thủ môn Arnold.

Trước sự hưng phấn và tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công cởi mở của đối phương, các cầu thủ Australia đã tập trung tranh chấp ở khu trung tuyến, chờ cơ hội, thời điểm “ra đòn” ở những pha phản công nhanh.

Không phải chờ lâu, phút 29, đội chủ nhà đã “xé lưới” khung thành Đan Mạch. Từ đường kiến tạo của Fowler được Foord kết thúc thành công ghi bàn thắng giúp Australia vươn lên dẫn 1-0.

Trận đấu càng hấp dẫn hơn sau bàn thắng của Australia khi Đan Mạch vùng lên tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng hàng thủ vững chắc và nhiều kinh nghiệm của Australia đã phong tỏa thành công các pha tấn công trung lộ của đối phương, nhất là mũi nhọn Harder.

Ảnh: FIFA

Ảnh: FIFA

Đan Mạch có phần kiểm soát bóng nhiều hơn ở hiệp đấu còn lại, nhưng các chân sút của họ tỏ ra vô duyên trước các cú sút cầu môn. Tổ chức phòng ngự chặt chẽ, Australia còn kịp gia tăng khoảng cách vào phút 70 từ cú dứt điểm của Raso sau đường chuyền thuận lợi của Van Egmond.

Càng về cuối trận Đan Mạch gia tăng sức ép nhưng không gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ từ đội chủ nhà, nhất là tâm lý thoải mái khi tạo khoảng cách 2 bàn của Australia. Thắng trận này, Australia lấy vé vào tứ kết và đối thủ của họ ở vòng này sẽ là Pháp hoặc Morocco.

Tin cùng chuyên mục