Thành bại tại chủ công

Các đội bóng chuyền của giải vô địch quốc gia 2023 đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài vòng hai tới đây ở các điểm đấu tại Đắk Nông và Đà Nẵng. Chắc chắn, năm nay sẽ là một trong những năm ghi nhận vòng hai giải vô địch quốc gia cạnh tranh khốc liệt nhất vì đông đảo ngoại binh tham dự.
Chủ công Kittithad Nuwaddee (Thái Lan) tiếp tục thi đấu cho đội nam Thể Công-Tân Cảng tại giải vô địch quốc gia 2023. Ảnh: THỂ CÔNG
Chủ công Kittithad Nuwaddee (Thái Lan) tiếp tục thi đấu cho đội nam Thể Công-Tân Cảng tại giải vô địch quốc gia 2023. Ảnh: THỂ CÔNG

Các đội tập trung thuê chủ công

Ghi nhận thực tế dựa theo đăng kí chuyên môn của 10 đội nam, 10 đội nữ với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ban tổ chức giải vô địch quốc gia 2023 thì vòng hai tới đây có 22 cầu thủ ngoại (ngoại binh) sẽ tham gia thi đấu. Đáng chú ý nhất, 100% số cầu thủ trong con số trên đều là những tay đập thi đấu ở vị trí chủ công.

Có nhiều lý giải vì sao các đội bóng (nam, nữ) của giải bóng chuyền vô địch quốc gia chỉ tập trung việc tuyển mộ cầu thủ chủ công tới thi đấu. Trước đây, điều này là tương tự. Một trong những điều nhận thấy rõ rệt là đội bóng hướng tới thi đấu tấn công ghi điểm hiệu quả nên cầu thủ ở vị trí chủ công quốc nội không làm tốt được điều đó thì trọng trách giao cho ngoại binh. Thêm nữa, quy định và điều lệ chỉ cho phép một cầu thủ ngoại có mặt trên sân, các đội phải tính toán kĩ nhằm tránh thuê cầu thủ không đạt chuyên môn như kì vọng. Thuê ngoại binh ở vị trí chủ công ngoại hiện lúc này là phương án tối ưu ở các đội bóng chuyền nam, nữ trong nước.

Minh chứng từng cho thấy, nếu không thuê cầu thủ ngoại thi đấu chủ công thì các đội bóng rất khó có được thành công. Đơn cử đội nam Biên Phòng từng thuê phụ công Hernanda Zulfi (Indonesia) ở năm 2022 tuy vậy tay đập này không để lại sự nổi bật chuyên môn khi đánh thuê ở Việt Nam. Vòng hai của giải vô địch quốc gia năm nay, số ít đội thuê cầu thủ ở vị trí không phải chủ công đó là Hóa chất Đức Giang tia sáng (Tichaya Boonlert, Thái Lan – chuyền hai), Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (Watchareeya Nuanjam, Thái Lan – phụ công). Thực tế, các đội này có tiềm lực kinh tế tốt đã thuê một ngoại binh chủ công trước đó nên những cầu thủ trên nằm vai trò chiến thuật chuyên môn là chính. Năm ngoái, đội nữ Geleximco Thái Bình thuê chủ công Polina (Azerbaijan) sau đó giành được chức vô địch quốc gia 2022 sau 15 năm chờ đợi.

Tài năng trẻ ít cơ hội ra sân vì ngoại binh?

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam là sự phản ánh rõ nhất về khả năng chuyên môn của các đội bóng chuyền trong nước. Bởi lẽ, những cầu thủ được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam là các tay đập ưu tú nhất của chúng ta. Ở năm 2023, bài toán phải giải quyết được thành công bắt bóng bước một và có được cầu thủ chủ công tốt nhất vẫn là một trong những khúc mắc của hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thành công trong tất cả các giải quốc tế đã góp mặt ở năm 2023. Giới chuyên môn thấy rõ, thành công ấy có 50% sự đóng góp chuyên môn từ chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Khi Thúy không có trong đội hình bóng chuyền nữ Việt Nam, chúng ta chưa có cầu thủ chủ công khác đấu tròn vai thay thế cô. Với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, trong lần chuẩn bị SEA Games 32, chủ công Quản Trọng Nghĩa không lên đội tuyển quốc gia nên ban huấn luyện phải tìm nhiều phương án tập trung người thay thế.

Cầu thủ Polina là một trong những chủ công ngoại đã thi đấu thành công tại Việt Nam ở năm 2022. Ảnh: POLINA

Cầu thủ Polina là một trong những chủ công ngoại đã thi đấu thành công tại Việt Nam ở năm 2022. Ảnh: POLINA

Như HLV Trần Đình Tiền của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từng phân tích “các đội bóng trong nước chỉ tập trung thuê cầu thủ chủ công và những người đánh hiệu quả nhất vẫn là ngoại binh. Chủ công quốc nội ít có cơ hội thể hiện nên tìm được người phù hợp tập trung đội tuyển quốc gia là không dễ dàng. Quan trọng nhất chúng ta vẫn giải quyết ở khả năng bắt bóng bước một”.

10 đội nam, 10 đội nữ dự vòng hai giải vô địch quốc gia 2023 tới đây vẫn có các cầu thủ chủ công nội của mình. Nhưng chắc chắn một điều, phần lớn các đội đã thuê ngoại binh thi đấu vị trí chủ công thì không ai mạo hiểm để cầu thủ ngồi dự bị. Đồng thời, cầu thủ trẻ có khả năng chuyên môn sẽ chờ thời gian mới được cơ hội thể hiện.

Năm nay, giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia 2023 đã trao hai danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất cho gương mặt Phạm Văn Chung (nam, Ninh Bình) và Đặng Thị Hồng (nữ, Thái Nguyên). Tại giải vô địch trẻ các câu lạc bộ 2023, Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước) và Trịnh Ngọc Đạt (Thể Công – Tân Cảng) là hai cầu thủ nhận giải tấn công xuất sắc. Văn Chung, Ngọc Đạt có tên trong danh sách đăng kí dự vòng hai giải vô địch quốc gia 2023 nhưng khả năng ra sân của họ ra sao sẽ phụ thuộc bài toán chiến thuật của ban huấn luyện đội bóng mình đang khoác áo.

Tin cùng chuyên mục