Thành công nằm trên đường đi

Họ không chơi bóng vì mưu cầu danh hiệu, mà sự nỗ lực từng ngày của họ chỉ đơn giản là hoàn thành ước mơ của mình, truyền cảm hứng cho người khác.

Hồ Văn Ý, Huỳnh Như, Nguyễn Văn Quyết là chủ nhân Quả bóng vàng futsal, Quả bóng vàng nữ, Quả bóng vàng nam năm 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hồ Văn Ý, Huỳnh Như, Nguyễn Văn Quyết là chủ nhân Quả bóng vàng futsal, Quả bóng vàng nữ, Quả bóng vàng nam năm 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không hẹn mà gặp, hai ngôi sao đoạt quả bóng vàng nam và nữ đều có những phát biểu đầy tính trải nghiệm sâu sắc trên bục nhận giải vào tối 25-2. Nếu Huỳnh Như nói về những ước mơ được “cất” ở nơi ấm áp nhất trái tim, thì Văn Quyết “để” điều đó nơi gia đình nhỏ của mình.

Có lẽ, không ai có thể nói về giấc mơ sự nghiệp một cách trọn vẹn như Văn Quyết và Huỳnh Như. Hai cầu thủ đều đã 31, 32 tuổi, xa gia đình chơi bóng chắc cũng gần 20 năm. Đắng cay có đủ, thăng trầm đã qua. Tuổi đời, tuổi nghề nhiều hơn phần lớn đồng nghiệp đang chơi bóng nhưng khao khát thành công vẫn vẹn nguyên. Dù có những đánh giá khác nhau về khả năng cống hiến, mức độ thành công trên sân cỏ, nhưng cả hai đều xứng đáng là tấm gương của niềm đam mê với bóng đá.

Họ không ngần ngại tiết lộ về bí quyết để giữ được đam mê: Đặt ra mục tiêu và tận hưởng từng phút giây chơi bóng. Huỳnh Như nói về quyết định chuyển ra nước ngoài thi đấu một cách đơn giản, vì đó là một trong ba mục tiêu của sự nghiệp. Cho đến trước Huỳnh Như, chưa từng có cầu thủ nữ nào ra nước ngoài, và cũng chưa từng có một cầu thủ Việt Nam nào đạt được thành công. Nhưng điều đó không lay chuyển được Huỳnh Như, vì như cô nói: “Nếu đó là ước mơ, hãy cố gắng để đạt được và hãy luôn giữ ước mơ để mình ngày một tốt hơn”.

Với Văn Quyết, mỗi ngày được chơi bóng đá đỉnh cao là thành công. Tiền đạo quê ở Thạch Thất, Hà Nội này là một hiện tượng của làng túc cầu Việt Nam. Sự nghiệp của Văn Quyết đồ sộ hơn bất kỳ ai, là ngôi sao hàng đầu trong lịch sử V-League, nhưng cũng là nhân vật tạo ra nhiều tranh cãi nhất suốt 5 năm qua chỉ vì thời gian chơi bóng trên đội tuyển quốc gia không có nhiều điểm nhấn, bất kể anh ăn cơm đội tuyển từ năm 2011, trải qua đến 5 đời HLV khác nhau, từng 2 lần đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc, 2 quả bóng bạc và 2 quả bóng vàng.

Thành công không nằm ở đích đến, nhất là trong bóng đá. Không cầu thủ nào có thể chơi tốt ở mọi trận đấu, mọi màu áo khác nhau. Có những người mất cơ hội ra sân vì mạo hiểm chọn con đường xuất ngoại để thử thách bản thân. Có những cầu thủ không phải là ngôi sao trên đội tuyển nhưng là một biểu tượng vĩnh cửu tại CLB của mình. Họ không chơi bóng vì mưu cầu danh hiệu, mà sự nỗ lực từng ngày của họ chỉ đơn giản là hoàn thành ước mơ của mình, truyền cảm hứng cho người khác. Đó mới thật sự là thứ “vàng ròng” thật sự của những chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam.

Những chiến thắng xứng đáng

* HLV MAI ĐỨC CHUNG, đội tuyển nữ Việt Nam: Tôi vô cùng hài lòng khi những lá phiếu của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022 vô cùng chuẩn xác, phản ánh đúng quá trình phấn đấu, nỗ lực và đóng góp của các nữ cầu thủ cho nền bóng đá.

Mỗi năm, Báo SGGP luôn có những thay đổi vô cùng tiến bộ, chất lượng chuyên môn được nâng cao trong công tác chọn ra những ứng viên xuất sắc, thành lập hội đồng bầu chọn có tâm và chuyên môn cao, tổ chức đêm gala trao thưởng phù hợp với thực tiễn của bóng đá Việt Nam. Hôm nay, dự đêm gala, tôi cùng nhiều người đã được Báo SGGP đưa đến hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ngay cả những người đoạt giải thưởng, họ rất bất ngờ, vì kết quả của lá phiếu được giữ đến phút cuối cùng. Điều này tạo ra sự tò mò và mang đến thành công của sân chơi.

* HLV DIEGO GIUSTOZZI, đội tuyển futsal Việt Nam: Kết quả Tốp 3 của Quả bóng vàng futsal 2022 không có gì bất ngờ, khi họ đều vô cùng xứng đáng. Quả bóng vàng Hồ Văn Ý luôn giữ phong độ đỉnh cao ở cấp đội tuyển quốc gia lẫn CLB chủ quản Thái Sơn Nam. Quả bóng bạc Khổng Đình Hùng là đầu tàu, đội trưởng của Sahako, CLB vô địch giải đấu quốc nội, lẫn cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Quả bóng đồng Châu Đoàn Phát luôn mang trong mình khao khát vượt ngưỡng bản thân và cống hiến hết mình.

Đây cũng lần đầu tiên tôi tham dự Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Tôi cũng biết về giải thưởng này từ khi sang Việt Nam làm việc. Đây là sân chơi vô cùng chất lượng, có tính cạnh tranh rất cao, thúc đẩy sự phát triển lẫn tôn vinh các cầu thủ xuất sắc nhất của một năm làm việc cật lực. Futsal Việt Nam cần những quả bóng vàng thế này!

HỮU THÀNH thực hiện


Nhà tài trợ chính của giải thưởng tiếp tục là Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam. Giải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Trường Đại học Văn Hiến, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Công ty CP Bất động sản Seaholdings, Vietnam Airlines “Nhà tài trợ vận chuyển chính thức”, Trần Anh Group, Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel Saigon), Công ty TNHH Truyền thông Chân Trời (Horizon), Công ty CP Thiết bị điện và Xây dựng công nghiệp Việt Nam (ICO), Công ty TNHH Thép thông minh toàn cầu (GB Steel), Công ty CP Thực phẩm Nutifood, Công ty MASU Việt Nam, Trung tâm Vận động Trị liệu và phục hồi chấn thương thể thao - RTD Rehab…

Tin cùng chuyên mục