Thanh Thúy quá tải hay không quá tải?

Đây vẫn là câu hỏi mà nhiều người đặt ra để dõi theo quá trình thi đấu của cầu thủ bóng chuyền nữ quan trọng nhất nhì Việt Nam lúc này, Trần Thị Thanh Thúy...
Thanh Thúy ngày càng toàn diện hơn về chuyên môn trong đội hình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV
Thanh Thúy ngày càng toàn diện hơn về chuyên môn trong đội hình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Quảng Ninh. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, theo kế hoạch Trần Thị Thanh Thúy sẽ rời Nhật Bản và trở lại Việt Nam vào ngày mai 18-9. Khi trở về, cô sẽ có mặt ở Quảng Ninh hội quân cùng đồng đội và bước vào tập luyện luôn bởi đội tuyển chỉ còn 11 ngày nữa là lên đường tham dự ASIAD 19.

Sau trận chung kết cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 (tháng 4-2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch) tại Vĩnh Phúc, khi đó HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhận xét về Thanh Thúy “qua một năm, Thanh Thúy của năm 2023 đang có sự thay đổi đáng kể đặc biệt ở chuyên môn, ra thi đấu luôn có một tinh thần mạnh mẽ nhất cũng như đạt được sức mạnh của thể lực”. Sau trận chung kết lượt đầu giải SEA V.League 2023 (tháng 8-2023, chúng ta xếp hạng nhì) tại Vĩnh Phúc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phân tích rất cụ thể và giới truyền thông hiểu rằng, Thanh Thúy là cầu thủ quan trọng và luôn được đảm bảo tốt nhất về thể lực, chuyên môn để ra sân thi đấu hiệu quả nhất.

Nói rằng cầu thủ bị quá tải cũng chưa hẳn đúng bởi ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và giới chuyên môn nhìn vào thực tế với quan điểm người làm nghề là: “một cầu thủ chuyên nghiệp luôn cần được thi đấu nhiều trong môi trường tốt. Mật độ số trận, số giải đấu phù hợp giúp cầu thủ đạt được chuyên môn và thể lực hiệu quả nhất”. Từ đầu năm tới nay, Thanh Thúy đã dự cúp các câu lạc bộ nữ châu Á, SEA Games 32, AVC Challenge Cup 2023, FIVB Challenge Cup 2023, SEA V.League 2023, VTV Cup 2023, giải vô địch châu Á 2023 và trong tháng này tiếp tục góp mặt ASIAD 19. Sau ASIAD 19, cô về lại Nhật Bản thi đấu giải vô địch quốc gia cho đội PFU Bluecats. Mật độ tham dự các giải đấu của Thanh Thúy với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được cho là dày đặc nhưng nếu có những phép so sánh với cầu thủ ở những đội tuyển khác, mật độ như vậy là bình thường.

Chủ công Yuki Nishikawa (Nhật Bản) là người nhận danh hiệu cầu thủ chủ công hay nhất giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á cũng nằm trong số những người thi đấu nhiều thời gian qua. Dù thế, tay đập này giữ ổn định phong độ và ghi dấu ấn bản thân. Chỉ riêng việc góp mặt trong đội hình tuyển Nhật Bản, tay đập này đã thi đấu 13 trận liên tục tại giải FIVB national league 2023 sau đó dự giải vô địch châu Á 2023. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản đang thi đấu vòng loại tranh vé Olympic. Sau giải này, đội bóng tiếp tục dự ASIAD 19. Thi đấu dồn dập như thế nhưng cầu thủ không gặp nhiều vấn đề thể lực do có sự chuẩn bị kĩ trong quá trình được huấn luyện. Một cầu thủ khác có mật độ thi đấu nhiều không kém là chủ công Chatchu-on Moksri (Thái Lan). Tuyển thủ này cùng đội Thái Lan thắng trận chung kết giải vô địch châu Á 2023 và nhận danh hiệu tay đập toàn diện nhất giải. Chatchu-on Moksri đang thi đấu vòng loại Olympic cùng tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, sau đó mới dự ASIAD 19. Từ đầu năm tới nay, bóng chuyền nữ Thái Lan thi đấu nhiều giải quốc tế, Chatchu-on Moksri ra sân đầy đủ bởi cô là cầu thủ chủ lực của đội tuyển quốc gia.

Thanh Thúy là cầu thủ quan trọng nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm hiện tại. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất quyết tâm với kì ASIAD 19 này nên việc cô có mặt trong thành phần 12 người đăng kí tham dự là điều vô cùng tốt cho tập thể và cá nhân tuyển thủ. Thanh Thúy và các đồng đội sẽ thêm cơ hội thi đấu bóng chuyền chuyên môn cao tại ASIAD 19 để tích lũy và phát huy hết khả năng. ASIAD chỉ được tổ chức theo chu kì 4 năm/lần nên cơ hội dự Đại hội này vô cùng quý giá cho VĐV.

Thanh Thúy sẽ về nước chuẩn bị chuyên môn cùng đồng đội trước khi lên đường dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào ngày 28-9. Ảnh: AVC

Thanh Thúy sẽ về nước chuẩn bị chuyên môn cùng đồng đội trước khi lên đường dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào ngày 28-9. Ảnh: AVC

Đích nhắm của bóng chuyền Việt Nam là hoàn thiện tốt hơn chuyên môn để có một kế hoạch dài hơi giúp các đội tuyển quốc gia (theo các cấp độ) tham dự giải tầm cỡ của châu Á, thế giới trong tương lai. Do thế, những bước đi ban đầu như bây giờ để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích lũy, giành thành tích tốt trong các giải ở cấp độ vừa tầm từ đó gia tăng cơ hội có suất tham dự giải cấp độ cao hơn. Chúng ta đã thành công khi vô địch AVC Challenge Cup 2023 rồi giành suất dự FIVB Challenge Cup 2023 tại Pháp. Đó là minh chứng cụ thể nhất để từng cầu thủ, trong đó có Thanh Thúy, thêm tiếp cận với bóng chuyền nữ chuyên môn cao bên ngoài Đông Nam Á.

Tin cùng chuyên mục