Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu “khát” nơi tập luyện

Hơn 491 tỷ đồng là số tiền mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt để thực hiện Đề án Phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2026. Đề án phát huy ngay hiệu quả khi thứ hạng của Bà Rịa - Vũng Tàu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 vượt 20 bậc (tăng từ vị trí thứ 39 lên vị trí 19).

Song, nội dung chính của đề án chỉ tăng số bộ môn, tiền lương, thưởng, chi phí dụng cụ, quần áo…, mà không đầu tư cho hệ thống cơ sở vật chất phục vụ VĐV tập luyện.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 100 đường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) hiện quản lý nhà thi đấu, khán đài và các phòng chức năng, phòng làm việc của cán bộ, nhân viên.

Gầm khán đài Trung tâm thi đấu thể dục thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành nơi tập luyện của nhiều VĐV. Ảnh: PHÚ NGÂN
Gầm khán đài Trung tâm thi đấu thể dục thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành nơi tập luyện của nhiều VĐV. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm, tỉnh có 26 đội tuyển với tổng số 722 huấn luyện viên và VĐV tập trung. Nhưng chỉ có một vài bộ môn như judo, bóng bàn, bi sắt, Muay được bố trí diện tích đúng theo tiêu chuẩn để tập luyện. Còn lại các môn khác phải chia ra tập ở khu vực gầm khán đài, đường thoát hiểm, tại cơ sở cũ (số 15 đường Lê Lợi), hoặc phải thuê ở bên ngoài.

Đầu năm 2023, sân vận động Lam Sơn (bên cạnh số 15 đường Lê Lợi), nơi trước đây cho doanh nghiệp thuê để làm sân đua chó, giờ đã được ngành thể dục thể thao tỉnh lấy lại làm nơi tập luyện cho các VĐV, nhưng cũng chỉ phục vụ được một số môn nhất định như bắn cung, điền kinh.

Qua tìm hiểu được biết, dự án xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch xây dựng từ những năm 1997, nay vẫn nằm... trên giấy.

Mới đây, tháng 5-2023, Sở VH-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất tỉnh triển khai dự án Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao kết hợp nâng cấp sân vận động Lam Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 215 tỷ đồng.

Nếu được bố trí vốn, công trình sẽ khởi công trong năm 2024, khi hoàn thành sẽ tạo cơ sở để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển phong trào thể thao cũng như đào tạo VĐV thành tích cao.

Tin cùng chuyên mục