Thể thao Việt Nam làm gì để có huy chương Olympic 2024

Thể thao Việt Nam đã giành được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở các môn từng có lịch sử đạt huy chương là bắn súng, cử tạ nhưng làm gì để một lần nữa chúng ta hiện thực kết quả trên ở Pháp lần này là bài toán không dễ.

Trịnh Văn Vinh giành được vé Olympic 2024 nên tăng thêm cơ hội tranh thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường này. Ảnh: IWF
Trịnh Văn Vinh giành được vé Olympic 2024 nên tăng thêm cơ hội tranh thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường này. Ảnh: IWF

Cử tạ vẫn đau đáu giành huy chương

Lực sỹ Trịnh Văn Vinh chính thức đạt vé dự Olympic Paris (Pháp) 2024 trong ngày thi đấu 2-4 tại World Cup 2024 ở Thái Lan. Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã thở phào bởi mọi chuẩn bị từ năm 2023 đến nay không ngoài mục tiêu phải giành được suất chính thức đi Paris (Pháp) thi đấu và ít nhất chúng ta tạm có 1 suất chính thức từ kết quả thi đấu của Trịnh Văn Vinh.

Thực tế, Trịnh Văn Vinh đã thi đấu giải vô địch châu Á 2023, 2024; giải vô địch thế giới 2024; ASIAD 19; Grand Prix 2023 và World Cup 2024 nên hiểu sự tranh chấp huy chương tại hạng 61kg nam khắc nghiệt ra sao. “Hiện tại các lực sỹ của hạng 61kg có sự cạnh tranh quyết liệt, tôi cũng phải thận trọng trong khả năng của mình”, Trịnh Văn Vinh chia sẻ.

Kế hoạch tập huấn dành cho Trịnh Văn Vinh hoặc thêm lực sỹ nào khác đạt được vé Olympic Paris (Pháp) 2024 sau giải World Cup 2014 là có.

Mục tiêu cao nhất của thể thao Việt Nam là dồn toàn lực cho cử tạ. Môn thể thao này có cơ hội chạm tay vào huy chương Olympic, đồng thời chúng ta có truyền thống tranh chấp huy chương ở cử tạ cũng như thành công với Olympic năm 2008 (HCB), Olympic năm 2012 (HCĐ). Vị trí đứng thứ 6 với tổng cử 294kg là kết quả mới nhất của Trịnh Văn Vinh. Bây giờ, để lọt vào nhóm có huy chương Olympic trong hạng 61kg nam, lực sỹ phải đạt từ 300kg tổng cử trở lên mới...chắc cơ hội.

Từ nay tới khi Olympic Paris (Pháp) 2024 diễn ra, cử tạ Việt Nam dốc toàn lực chuẩn bị. “Trong khi đấu, quan trọng nhất là đấu pháp. Chúng tôi hiểu rằng để tranh chấp tấm vé dự Olympic đã khó, tranh chấp huy chương trong hạng 61kg nam càng khó hơn do lúc này nhiều người mạnh đều tham gia hạng cân trên sau khi Ủy ban Olympic quốc tế giới hạn số nội dung đưa vào thi đấu chính thức của môn cử tạ tại Olympic”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT) – ông Nguyễn Huy Hùng chia sẻ.

Thể thao Việt Nam không đặt mục tiêu cụ thể tranh huy chương Olympic Paris (Pháp) 2024. Các đội tuyển (trong đó có cử tạ) giành được suất chính thức đi Paris (Pháp) đã là hoàn thành chỉ tiêu. Đội cử tạ Việt Nam còn 3 tháng chuẩn bị để Trịnh Văn Vinh đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm tranh tài chính thức (từ 26-7 tới 11-8).

Bắn súng sẽ tìm hồng tâm

HLV trưởng, chuyên gia Hàn Quốc Park Chung-gun từng bày tỏ quan điểm với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT là xạ thủ trọng điểm đã giành được suất Olympic Paris (Pháp) 2024 cần được làm quen với địa điểm thi đấu, môi trường ở Pháp. Nếu thuận lợi nhất, đội tuyển bắn súng Việt Nam cần một chương trình tới Pháp làm quen trước Olympic ở giai đoạn tháng 5 tới đây.

Trong buổi làm việc với đội tuyển bắn súng Việt Nam tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội ở ngày 1.3, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cùng chung kỳ vọng rằng đội tuyển bắn súng Việt Nam phải nỗ lực cao nhất để có thể chạm tay vào tấm huy chương Olympic lần này. Bắn súng Việt Nam đã đạt 2 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 (Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền). Ban huấn luyện hiểu rõ, áp lực khi thi đấu SEA Games, áp lực khi tranh tài ASIAD và thực tế khi thi đấu Olympic khác nhau rất lớn. Đấu trường Olympic không phải nơi tích lũy mà ở đó xạ thủ ra tranh tài chỉ có thắng-thua.

IMG_6773.jpg
Lê Thị Mộng Tuyền đang là xạ thủ trọng điểm và sẽ thi đấu Olympic 2024. Ảnh: MINH MINH

Đại diện bộ môn bắn súng (Cục TDTT) cho biết hiện tại đạn chuyên môn dành cho tuyển thủ trang bị đầy đủ. Xạ thủ sẽ tập huấn, thi đấu cọ xát theo thời điểm thích hợp từ đó tăng cường tâm lý tốt nhất cho từng người. Từ ngày 11 tới 19-4, 2 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền cũng sẽ dự giải vòng loại Olympic tổ chức ở Brazil. “Đây là giải đấu có các xạ thủ hàng đầu góp mặt. Chúng ta có suất Olympic ở các trường hợp của Vinh, Tuyền nhưng các em thi đấu tại Brazil cũng chính là cọ xát và tăng cường chuyên môn tốt nhất cho mình. Thi đấu cũng chính là tập luyện”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển phân tích.

Taekwondo là môn từng mang lại HCB cho thể thao Việt Nam ở Olympic năm 2000. Tuy nhiên năm nay, đội tuyển taekwondo Việt Nam không giành được suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 do thất bại ở giải vòng loại Olympic.

Tin cùng chuyên mục