Thẻ xanh sẽ được dùng để giam cầu thủ tạm thời

Theo tờ nhật báo The Telegraph, trọng tài sẽ có thẻ mới để dùng cùng với thẻ vàng và thẻ đỏ. Thẻ xanh sẽ được sử dụng để loại bỏ một số cầu thủ trong 10 phút như cách mà môn khúc côn cầu trên băng đang dùng.

Trọng tài có thể rút thẻ xanh để loại trừ những cá nhân có hành động quá khích và mất kềm chế
Trọng tài có thể rút thẻ xanh để loại trừ những cá nhân có hành động quá khích và mất kềm chế

Khi thẻ vàng không đủ sức răn đe cầu thủ, còn thẻ đỏ lại là hình phạt quá nghiêm khắc, có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, thẻ xanh ra đời như một vũ khí mới của trọng tài để chỉnh đốn tác phong của cầu thủ và tái lập trật tự trên sân.

Bóng đá, như chúng ta biết ngày nay, không phải là môn thể thao giống như vài năm trước mà đã có những thay đổi trong những năm qua. Công nghệ ngày càng được triển khai để bóng đá ngày càng hiện đại, công bằng hơn, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sai sót.

Theo báo chí Anh, thẻ xanh sẽ được áp dụng trong một số trận đấu ở Cúp FA (giải nam lẫn nữ) để xem mức độ hiệu quả của nó và những vấn đề trong tương lai mà nó có thể gây ra nhằm cải thiện hình phạt mà nó mang lại.

Theo The Telegraph, Hội đồng Luật bóng đá quốc tế sẽ thông báo vào thứ Sáu rằng thẻ xanh sẽ được sử dụng để loại bỏ một số cầu thủ trong 10 phút nếu họ phạm lỗi cay độc hoặc thể hiện sự bất đồng quan điểm với trọng tài. Có nghĩa là cầu thủ bị phạt thẻ xanh sẽ phải ra ngồi tạm ở một khu vực bên ngoài sân và chỉ được trở lại thi đấu sau 10 phút.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, một chiếc thẻ xanh sẽ không làm đổ vỡ trận đấu, nhưng vẫn mở ra cơ hội cho đội bóng đối diện tìm được lợi thế nhất định.

Cầu thủ có thể bị đuổi khỏi sân nếu nhận được hai thẻ xanh, giống như thẻ vàng. Ngay cả khi họ nhận thẻ vàng và thẻ xanh, họ vẫn có thể bị đuổi khỏi trận đấu.

Biện pháp trọng tài mới này là một phần của dự án mang tính cách mạng nhằm bổ sung các biện pháp mới cho bóng đá, sẽ có thử nghiệm thẻ xanh trong các trận đấu bóng đá sắp tới.

Tin cùng chuyên mục