Thêm Hoàng Đức báo tin không vui đến HLV Troussier

Đến ngày 2-1, vẫn còn nhiều trụ cột chưa bình phục hẳn chấn thương để có thể đạt thể trạng tốt nhất trước khi HLV người Pháp “đóng khung” lực lượng đưa sang Qatar. Mới nhất, thêm tiền vệ Hoàng Đức báo tin không vui về tình hình phục hồi chấn thương.

Các cầu thủ bị chấn thương đang phải tập riêng
Các cầu thủ bị chấn thương đang phải tập riêng

Qua đó, Hoàng Đức bị phù dây chằng chày sên trước và sau, dây chằng sên mác sau, phù nề tổ chức phần mềm quanh mắt cá trong trái. Với tình trạng chấn thương trên, Hoàng Đức vẫn chưa thể ra sân tập cùng các đồng đội kể từ đầu đợt tập trung đến nay. Được biết, chấn thương của Hoàng Đức gặp phải trong cuộc so tài ở vòng 8 V-League mới đây.

Dù rằng hai trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức đều ngồi trên ghế dự bị, nhưng kinh nghiệm của tiền vệ tổ chức này sẽ giúp rất nhiều cho đội tuyển trong thời điểm hiện nay.

Không chỉ Hoàng Đức, một số trụ cột khác vẫn còn phải tập riêng như Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Tuấn Anh... càng làm cho ông thầy người Pháp thêm lo. Ngay cả kế hoạch gọi Bùi Tiến Dũng để dự phòng khả năng Duy Mạnh và Ngọc Hải không bình phục kịp cũng bất thành khi Dũng “tư” cũng chưa bình phục hẳn chấn thương.

Cùng với với Đặng Văn Lâm vắng mặt ở đợt tập trung lần này, hàng phòng ngự tiếp tục là yếu điểm của đội tuyển Việt Nam. Thêm hai trường hợp của Hoàng Đức và Tuấn Anh còn “treo” khi đang tập phục hồi, chiến lược sử dụng cầu thủ kinh nghiệm đan xen với cầu thủ trẻ tại Asian Cup 2023 sẽ thêm nhiều thử thách.

Theo kế hoạch, sau ngày 3-1, HLV Troussier sẽ có danh sách rút gọn để đưa sang Qatar.

Tin cùng chuyên mục