Kết thúc giải Judo quốc tế lần thứ 15-Việt Nam 2006

Hàn Quốc vô địch toàn đoàn, Việt Nam hạng ba

Chiều hôm qua (6-8), giải Judo quốc tế lần thứ 15-Việt Nam 2006 đã kết thúc sau 9 trận tranh huy chương vàng. Các võ sĩ Việt Nam đã vào chung kết 3 hạng cân: 42kg, 57kg và 63kg nữ.

Trước Moe Sandar Tun (Myanmar) tấn công rất quyết liệt, võ sĩ trẻ, Trịnh Lê Vân Anh đã may mắn thoát khỏi đòn khoá ở phút đầu tiên. Gần kết thúc hiệp đấu, Moe được 1 yuko trong khi Vân Anh chỉ có 1 koka. Nhưng chẳng may khi thực hiện đòn khóa bất động, Moe bị chấn thương và phải bỏ cuộc lúc trận đấu còn 49 giây. Chiến thắng đầy may mắn của Vân Anh đã mang về cho Việt Nam chiếc huy chương vàng thứ tư.

Đương kim vô địch SEA Games 23 Nguyễn Thị Kiệu gặp Seo Ha Na (Hàn Quốc) trong trận HCV hạng 59kg và đã bị đối thủ đánh bại bằng đòn khóa. Đương kim vô địch SEA Games 23 Nguyễn Thị Như Ý không thể phát huy đòn osoto gari sở trường trước võ sĩ Jo Eun Hwa (Hàn Quốc) phòng thủ khá tốt. Hai lần tung đòn osoto chỉ mang lại cho cô 1 koka. Cũng thiên về đòn chân, Eun Hwa thắng ippon sau 2 lần ra đòn ukighosi trái và ouchi-gari, đoạt ngôi vô địch hạng 63kg.

Theo ông Nguyễn Hữu Huy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam thì bên cạnh các tuyển thủ Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Quốc Hùng, Hoàng Hải Hồ, Phạm Quang Vũ… vẫn giữ vững phong độ, rất đáng mừng khi xuất hiện một số gương mặt trẻ nhiều triển vọng như: Vũ Hoàng Ngọc Nhã, Phan Cẩm Nguyên, Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Thanh Ba, Dương Thị Thanh Minh…

Đoạt 8 huy chương vàng, 2 bạc, 4 đồng, Hàn Quốc chiếm hạng nhất toàn đoàn. Nhật Bản đoạt 5 vàng, 1 bạc, 2 đồng, xếp hạng nhì. Nước chủ nhà hạng ba với 4 vàng, 5 bạc, 13 đồng. Kế đến là Thái Lan (1, 7, 8), Myanmar (0, 2, 3), Philippines (0, 1, 3), Sri Lanka và Đài Loan (0, 0, 1). Indonesia, Lào, Hồng Công không có huy chương.

THIỆN TÂM
 

Tin cùng chuyên mục