Tuyển thủ điền kinh 800m Nguyễn Thị Thu Hà: Trải nghiệm giải vô địch châu Á cho tôi sự thú vị

Nguyễn Thị Thu Hà là tân binh của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại đấu trường SEA Games 32. Thế nhưng, dưới con mắt của người làm chuyên môn, cô có triển vọng và tiếp tục được dự giải điền kinh vô địch châu Á 2023 để rồi đã lọt vào chung kết nội dung.
Thu Hà đã thi đấu tốt tại SEA Games 32 và bây giờ lần đầu được vào chung kết ở giải điền kinh vô địch châu Á. Ảnh: D.P
Thu Hà đã thi đấu tốt tại SEA Games 32 và bây giờ lần đầu được vào chung kết ở giải điền kinh vô địch châu Á. Ảnh: D.P

Điền kinh nữ Việt Nam gần như thống trị cự ly 800m nữ tại nhiều kỳ SEA Games của khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, ở ba giải vô địch điền kinh châu Á gần nhất (các năm 2015, 2017, 2019) thì chúng ta lại không có ai lọt vào chung kết nội dung 800m nữ của giải đấu có tính chuyên môn cao nhất châu lục. Lần này tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 đang thi đấu tại Bangkok (Thái Lan), Nguyễn Thị Thu Hà đã làm được.

Người gần nhất dự cự ly 800m nữ cho điền kinh Việt Nam ở một giải vô địch châu Á là Khuất Phương Anh (năm 2019) nhưng VĐV người Hà Nội chỉ có hạng 12 chung cuộc và không lọt vào chung kết nội dung. Người gần nhất lọt vào chung kết nội dung 800m cho điền kinh Việt Nam tại giải vô địch châu Á là Đỗ Thị Thảo (thi đấu năm 2013 tại Ấn Độ, đạt thành tích 2’06”31).

Sau lượt vòng loại ở nội dung của mình tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 trong chiều 15-7, Hà chỉ về hạng 5 với kết quả 2’09”31. Cô bảo, mình xem kết quả không nghĩ có cơ hội được vào chung kết nội dung nhưng sau khi kết thúc cả hai lượt và tổng hợp lại kết quả của ban tổ chức, Hà được suất dự chung kết nên bản thân tuyển thủ mừng đáng kể. “Tôi lần đầu được dự giải, mục tiêu là cọ xát. Thế nhưng mình lại giành được suất vào chung kết. Điều này cho tôi thêm động lực hơn trong tập luyện, thi đấu”. Nói về sự chuẩn bị lần này, HLV Hồ Thị Từ Tâm – người đang huấn luyện trực tiếp Thu Hà – tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng cho biết cô học trò còn nhiều thời gian để phát triển hơn và hiện tại, những sự khởi đầu là phù hợp với năng lực của Hà. Vì thế, mục tiêu cọ xát ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 là hoàn toàn phù hợp đối với nữ tuyển thủ quê gốc Nam Định này.

Nguyễn Thị Thu Hà từng chia sẻ, sau SEA Games 32, mọi thứ với mình là không thay đổi. Bởi vì “SEA Games 32 là giải đấu đã có sự chuẩn bị từ các thầy cô, nên chúng tôi thi đấu hết sức mình. Sau thi đấu, mọi thứ trở lại guồng tập luyện để đảm bảo tốt nhất chuyên môn. Tôi vui vì được mọi người biết nhiều hơn với thành tích HCV tại SEA Games 32”, cô chia sẻ.

Thu Hà người quê gốc tại thôn Dương, xã Yên Dương (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Gia đình Hà làm công việc thuần nông chứ không ai theo nghiệp thể thao trước đó. Năm 2015, khi còn đang học phổ thông, Hà đã được giới thiệu lên thành phố Nam Định để tập làm quen với thể thao chuyên nghiệp xem sao sau khi cô gái nhỏ bé này có thành tích tốt khi thi đấu giải ở cấp trường. Cha mẹ Hà (ông Nguyễn Văn Thắng, bà Bùi Thị Hoa) cũng chưa biết thế nào nhưng với sở thích của con, họ gật đầu bằng lòng. Rồi thế là Thu Hà đã theo nghiệp điền kinh cho tới bây giờ.

Ở tuổi 19, Thu Hà (sinh năm 2002) có nhiều ước mơ cho bản thân nhưng trên hết, cô cũng đau đáu như các đồng nghiệp tìm cơ hội lên ngôi vô địch SEA Games. Điều ấy đã toại nguyện. Trên đường chạy tại sân Morodok Techo (Campuchia), Thu Hà về đích đầu tiên của nội dung 800m nữ giành HCV. Sau khi về đích cô kịp chia sẻ “thật sự trời quá nắng, chúng tôi vào thi đấu với tâm lý cũng lo lắng không đạt được kết quả tốt nhất. Những lúc qua vòng cua để bứt tốc thì lúc đấy chạy bằng cảm giác như khi tập”. Thú vị thêm, Thu Hà tập tập trung để đánh cự ly 800m nữ với thời gian 3 tháng trước khi SEA Games 32 khởi tranh và cô có thành công.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn, Thu Hà vẫn cần sự nỗ lực cải thiện thành tích vì bước ra sân chơi châu Á, thông số chuyên môn của cô vẫn chưa phải xuất sắc nhất. Tuy nhiên, tại lần đầu được dự giải điền kinh vô địch châu Á và lọt vào chung kết, kết quả này đã là thành công cho riêng Thu Hà.

Vòng loại của 800m nữ ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023, Thu Hà đạt kết quả 2’09”31. Chung kết của nội dung thi đấu chiều 16-7 và Thu Hà sẽ gặp các đối thủ mạnh của Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Tại SEA Games 32, Thu Hà đạt thông số 2’08”55 và giành HCV 800m nữ.

Tin cùng chuyên mục