Tuyển thủ thể thao tự hào là Đảng viên

HLV, VĐV thể thao luôn vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thể thao Việt Nam trong mỗi giai đoạn đều có VĐV được kết nạp Đảng.
Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã được kết nạp Đảng vào tháng 2 năm 2022. Ảnh: MINH MINH
Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã được kết nạp Đảng vào tháng 2 năm 2022. Ảnh: MINH MINH

Tròn 1 năm trước, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam và thể thao Bắc Giang là Nguyễn Thị Oanh đã vinh dự được kết nạp Đảng. Nguyễn Thị Oanh nhớ như in ngày 22-2 năm ngoái, Đảng bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Giang và Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bắc Giang tổ chức lễ kết nạp Đảng viên dành cho mình. Với ý thức về trách nhiệm chuyên môn và ý thức về tư tưởng, chính trị, nữ tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam từng bày tỏ rằng mình luôn trân trọng những gì mà các cấp lãnh đạo động viên cũng như giúp đỡ trong nhiều giai đoạn khó khăn.

Đặc biệt, khi đã là một Đảng viên thì trách nhiệm với bản thân được thể hiện trong sinh hoạt tập luyện chứ không chỉ bằng lời nói. “Chúng tôi ý thức được trách nhiệm của một người Đảng viên đó là nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình chính là tập, thi đấu có kết quả thành tích cũng như luôn kỷ luật không bê trễ trong lối sống”, nữ tuyển thủ này từng chia sẻ.

Có thể xem, hình ảnh những bước chạy bền bỉ của Nguyễn Thị Oanh trên mọi đấu trường để rồi chiến thắng và hân hoan cầm lá quốc kỳ trên bục nhận HCV luôn là hình ảnh đẹp nhất cô để lại trước người hâm mộ. Vào tháng 1-2021 trước đó, Nguyễn Thị Oanh đã là 1 trong 10 gương mặt thanh niên trẻ tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam được tham dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi đó, Oanh trả lời truyền thông rằng “trong cuộc sống và công việc, tôi tâm niệm phải luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong chuyên môn, đạo đức, lối sống, công hiến hết khả năng khi ra thi đấu qua đó hoàn thiện bản thân để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và mình luôn nỗ lực để là tấm gương cho các thế hệ VĐV thể thao đi sau...”.

Chắc chắn, việc trở thành 1 trong 4 tuyển thủ xuất sắc nhất SEA Games 31 và là VĐV đứng đầu danh sách VĐV thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2022 là nỗ lực đáng ghi nhận của nữ Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Oanh. Cô xứng đáng nhận được những ghi nhận thành tích ấy.

Sàn đấu môn judo tại SEA Games 31 (tháng 5-2022) ở Hoài Đức (Hà Nội) thêm một lần nữa chứng kiến thành tích vô địch, giành HCV tại hạng 48kg nữ của tuyển thủ Hoàng Thị Tình. Có lẽ, nữ tuyển thủ của thể thao Thanh Hóa để lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất tới người hâm mộ khi cô đã vào thế khoá chặt đối thủ Muenjit Wanwisa (Thái Lan) trên sàn nhưng vẫn kịp giơ 2 ngón tay lên để chào người hâm mộ và cười tươi trước ống kính máy quay.

Trước đó, cuối tháng 12-2021, Hoàng Thị Tình vinh dự được Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa kết nạp Đảng viên đối với quần chúng ưu tú. Đảng viên trẻ Hoàng Thị Tình đã bày tỏ xúc động rằng với mình đó là sự ghi nhận đáng kể nhất bởi những nỗ lực phấn đấu trong thi đấu, trong sinh hoạt đã được ghi nhận. Trở lại sau SEA Games 31, cô gái vàng judo của thể thao Thanh Hóa này đã có thêm cho mình tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (tháng 12-2022) và HCV giải vô địch Đông Nam Á 2023 (tháng 1-2023).

Với võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh), một trong những giây phút ý nghĩa nhất đối với mình không phải là khi chiến thắng giành HCV trên sàn đấu mà chính là thời điểm được kết nạp Đảng. Tháng 12 năm 2021, Đảng bộ Tổng cục TDTT, Chi bộ Trung tâm HLTTQG TPHCM đã tổ chức lễ kết nạp Đảng dành cho Nguyễn Văn Đương.

Nguyễn Văn Đương đã được kết nạp Đảng và luôn tự hào khi trở thành một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Nguyễn Văn Đương đã được kết nạp Đảng và luôn tự hào khi trở thành một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Nam tuyển thủ quốc gia này từng chia sẻ rằng sau khi đã là một Đảng viên mình luôn có một sự phấn chấn mỗi khi làm việc, đặc biệt là khi lên thi đấu. “Chúng tôi là các VĐV chắc rất khó có những lời hoa mỹ và sự thể hiện tốt nhất là hoạt động thay lời nói bằng việc tập luyện, giữ kỷ luật tác phong, đạt các kết quả huy chương mang vinh quang về cho tổ quốc, cho đơn vị của mình. Tôi thấy rằng, đó là sự tích cực nhất mà bất kỳ Đảng viên nào trong môi trường thể thao luôn hướng tới...”, Nguyễn Văn Đương từng trao đổi.

Tin cùng chuyên mục