U23 Việt Nam cùng 3 đội Đông Nam Á khác dự vòng chung kết U23 châu Á

Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.  Bốn đội tuyển U23 đến từ 4 nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á đã cùng vượt qua vòng loại để giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.
U23 Việt Nam có lần thứ 5 liên tiếp giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á
U23 Việt Nam có lần thứ 5 liên tiếp giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á

Tối 12 rạng sáng 13-9 (giờ Việt Nam), 11 bảng đấu thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2024 đã lần lượt được khép lại.

Ở bảng C, bảng đấu được Việt Nam đăng cai, vì đã sớm giành vé dự vòng chung kết trước một lượt trận, nên trận đấu với U23 Singapore chỉ còn mang tính chất thủ tục với thầy trò HLV Philippe Troussier. Khép lại 90 phút bóng lăn trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam cầm hòa đối thủ với tỉ số 2-2, để có 7 điểm và kết thúc vòng loại với tư cách đội đầu bảng.

Ở bảng H, pha lập công duy nhất của Yotsakorn Burapha giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Malaysia sát nút 1-0 ở “trận chung kết”, qua đó có 9 điểm tuyệt đối và đoạt vé dự vòng chung kết với tư cách đội dẫn đầu.

Ở bảng K, U23 Indonesia đánh bại U23 Turkmenistan tỷ số 2-0, để giành trọn 2 chiến thắng và đứng đầu bảng. HLV Shin Tae-yong đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia đầu tiên đưa U23 Indonesia đến với ngày hội lớn của bóng đá châu lục.

Dù thất bại trước U23 Thái Lan, song U23 Malaysia vẫn giành được vé đến Qatar dự vòng chung kết thông qua suất dành cho tốp 4 đội xếp nhì tốt nhất trong 11 bảng đấu. Cụ thể, khi xét số điểm với 10 đội nhì bảng khác, đại diện đến từ Đông Nam Á đứng thứ 4, có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng/thua (+3) với U23 Iran. U23 Malaysia đi tiếp nhờ ít hơn đối thủ về tổng điểm thẻ vàng/thẻ đỏ (-4 điểm và -9 điểm).

U23 Thái Lan và U23 Malaysia cùng đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.

U23 Thái Lan và U23 Malaysia cùng đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.

Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, bốn trong 11 đội bóng U23 ở Đông Nam Á tham dự vòng loại đã có vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. Đồng thời ngày hội lớn của bóng đá châu lục ghi nhận con số lượng lớn nhất các đại diện trong khu vực này cùng đến tranh tài.

16 đội giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024, gồm chủ nhà Qatar, Jordan (bảng A), Hàn Quốc (bảng B), Việt Nam (bảng C), Nhật Bản (bảng D), Uzbekistan (bảng E), Iraq (bảng F), UAE (bảng G), Thái Lan (bảng H), Australia (bảng I), Saudi Arabia (bảng J), Indonesia (bảng K), cùng Kuwait, Tajikistan, Trung Quốc và Malaysia là tốp 4 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 11 bảng đấu.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15-4 đến 3-5-2024 tại Qatar. Tốp 3 đội đứng đầu giải đấu chính thức tham dự Olympic Paris 2024, còn đội xếp thứ 4 thi đấu trận play-off với đại diện đến từ châu Phi để tìm tấm vé còn lại đến Paris.

Tin cùng chuyên mục